Nhóm côn đồ chém hai công an vì bị nhắc nhở khi nhậu khuya

10/10/2017 - 17:28

PNO - Nhắc nhở nhóm thanh niên tại huyện Trảng Bom nhậu khuya thì phải giữ gìn trật tự, các chiến sĩ công an bị những đối tượng ngà say chửi bới, chém đứt gân tay.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 8/10, trong lúc tuần tra, Công an xã Bắc Sơn đã phát hiện nhóm nam, nữ khoảng 10 người đang ăn nhậu tại tiệm sửa xe Văn Phụng (thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực, tổ tuần tra đã lên tiếng “nhắc nhở” nhóm thanh niên.

Lúc này, 3 người trong nhóm gồm Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, trú tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Phụng (trú tại ấp An Chu) và đối tượng tên Xíu (chưa rõ tên tuổi, con ông Mười trú tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn) chửi bới các công an viên.

Khi tổ tuần tra vào trực tiếp nhắc nhở thì bị ba đối tượng dùng dao tấn công khiến anh Trịnh Hoàng Đức (Phòng PK20) bị thương ở tay trái và trầy xước ở mặt, Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn) bị đứt gân tay trái. Hai công an viên được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Đến nay, anh Đức đã ra viện còn Đáng phải phẫu thuật nối gân, đang trong quá trình điều trị phục hồi sức khỏe. Sau khi gây thương tích, các đối tượng bỏ trốn. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI