Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em giải quyết còn chậm trễ gây bức xúc dư luận

20/03/2019 - 15:56

PNO - Còn nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) bị tồn đọng xử lý chậm trễ, kéo dài hoặc không khởi tố điều gây bức xúc dư luận xã hội cũng như “nóng” trên các phương tiện truyền thông.

Sáng 20/3, tại TP. Huế, Bộ Công an và Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Công an về ban hành “Hướng dẫn công tác phòng ngừa, nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi”.

Theo số liệu thống kê, năm 2018, trên toàn quốc phát hiện 1.592 vụ xâm hại trẻ em với 1.669 đối tượng, xâm hại 1.579 em, trong đó: số vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) là 1.269 vụ (chiếm 82% so với số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em. Các địa phương xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em, như: Hà Nội, Đắc Lắc, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Phước…

Nhieu vu xam hai tinh duc tre em giai quyet con cham tre gay buc xuc du luan
Bé gái V.N.Q (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị xâm hại tình dục đang gây phẫn nộ dư luận

Theo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), thời gian qua nổi lên một số vấn đề, như: hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra mọi lúc, trong gia đình, ngoài xã hội, trong nhà trường, đối tượng thực hiện hành vi thường là người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, là người thân trong gia đình, người quen biết, hàng xóm… Tuy có giảm về số vụ, song xảy ra một số vụ có tính chất rất nghiêm trọng, gây dư luận hoang mang, bức xúc trong xã hội. Trong năm 2018, cơ quan công an đã xử lý 538 vụ án hình sự, 55 vụ hành chính về tội phạm xâm hại trẻ em; đang điều tra xác minh 127 vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hồ Sỹ Niêm – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho rằng một số địa phương công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em chưa đạt được sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, trong thời gian tới, nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra các vụ tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và XHTDTE nói riêng, đồng thời thực hiện nguyên tắc điều tra, xử lý nghiêm tội phạm XHTDTE, gắn với các mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để các em bị tổn thương.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI