Nhiều trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng tại nhà giữ trẻ ở Sài Gòn

16/03/2017 - 12:14

PNO - Từ giữa tháng 3 đến nay, các “bảo mẫu” tại căn nhà trong con hẻm đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) đã bạo hành dã man các bé từ vài tháng đến 2 tuổi.

Nhieu tre em bi bao hanh nghiem trong tai nha giu tre o Sai Gon
Công an đến làm việc tại nhà giữ trẻ xảy ra bạo hành.

Trưa 16/3, Đoàn công tác gồm UBND và Công an phường 17 (Gò Vấp) đang đến điểm giữ trẻ trong con hẻm đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) để làm rõ thông tin bạo hành trẻ em tại “cơ sở” này.

Nhieu tre em bi bao hanh nghiem trong tai nha giu tre o Sai Gon
Các bé được lực lượng chức năng đưa khỏi nơi giữ trẻ xảy ra vụ việc.

Căn nhà có diện tích 20m2 là điểm trông giữ gần 10 trẻ nhỏ, chủ yếu là con của công nhân, người lao động nghèo ngụ trong khu vực, được cha mẹ đưa đến gửi từ sáng sớm với giá 2 triệu đồng/1 tháng.

Qua tìm hiểu, căn nhà này được hai người phụ nữ nhận giữ trẻ trong suốt thời gian dài. Đến đây, mọi hoạt động chơi đùa, ăn uống, tắm rửa của các bé đều diễn ra trong căn nhà xập xệ.

Nhieu tre em bi bao hanh nghiem trong tai nha giu tre o Sai Gon
Các bé chủ yếu là con công nhân trong khu vực.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 3, các "bảo mẫu" ở đây bị phát hiện có hàng loạt hành vi bạo hành trẻ. Cụ thể, các “bảo mẫu”  đã đánh liên tục vào đầu, mặt; tống thức ăn vào miệng trẻ sau khi đè ngửa, kẹp đầu các bé.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI