Nhiều thông tin chấn động về đường dây môi giới mang thai hộ xuyên quốc gia

02/01/2019 - 17:42

PNO - Chiều 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông tin thêm về kết quả điều tra chuyên án triệt phá băng nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia.

Theo đó, cơ quan công an đã điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Cai Guo Lin (SN 1982), Cai Guo Fang (SN 1965) cùng quốc tịch Trung Quốc); Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992, quê Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (SN 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995, quê Nam Định) về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” theo điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại cơ quan điều tra, Cai Guo Lin và Cai Guo Fang khai làm thuê cho một người mở phòng khám chuyên chữa trị hiếm muộn ở Trung Quốc tên Cai Guo Yong (quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Đầu tháng 9/2018, Lin sang Việt Nam để tìm thuê phụ nữ Việt Nam mang thai hộ. 

Do có thời gian làm kỹ thuật viên tại Phòng khám Thiên Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Lin tìm đến đây và nhờ Thu Trang (y tá phòng khám Thiên Hòa) tìm người mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai, đồng thời phiên dịch trong quá trình thỏa thuận giá. Sau đó, Fang sang Việt Nam với mục đích hỗ trợ và giám sát công việc của Lin.

Những người phụ nữ đồng ý mang thai hộ sẽ được khám sức khỏe tại Việt Nam, nếu đạt yêu cầu, sẽ được nhóm này làm thủ tục đưa sang Campuchia để thực hiện cấy phôi thai tại một bệnh viện ở Phnôm Pênh.

Nhieu thong tin chan dong ve duong day moi gioi mang thai ho xuyen quoc gia
Chiều 2/1, CA TP.HCM họp báo về vụ việc

Sau đó, họ được đưa về Việt Nam dưỡng thai, gần đến ngày sinh nở, các đối tượng lại đưa thai phụ sang Trung Quốc để sinh con. Mỗi trường hợp đồng ý mang thai hộ, Lin trả 300 triệu đồng chưa kể phí môi giới. Các đối tượng khai nhận đã đưa được một người phụ nữ sang Campuchia mang thai hộ trót lọt.

Về phần các đối tượng người Việt Nam, Trang khai nhận sau khi được Lin đưa cho 5 triệu đồng phí môi giới, Trang đến cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) tìm người thì được giới thiệu gặp Triệu Thị Hằng.

Trang nhờ Hằng tìm người mang thai hộ với giá 300 triệu đồng, Hằng tự thỏa thuận giá với người mang thai hộ. Sau đó, Hằng giới thiệu chị N.T.T. cho Guo Lin để lên kế hoạch đưa người này sang Campuchia. Guo Lin đưa Hằng 100 triệu đồng, Hằng chia lại cho chị T. 50 triệu đồng.

Đến tháng 11/2018, Triệu Thị Hằng gặp Nguyễn Thị Mai Anh vì Mai Anh đang có nhu cầu bán trứng, nhưng Mai Anh không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Hằng nói với Mai Anh kiếm người mang thai hộ, sẽ trả phí môi giới cho Mai Anh. Để tìm người, Mai Anh tạo một tài khoản mạng xã hội Facebook với tên “Hiến trứng và mang thai hộ”. Từ trang mạng này, Mai Anh tìm được 6 người phụ nữ đồng ý mang thai hộ và giới thiệu cho Hằng. 

Ngày 11/12/2018, Lin, Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ mang thai hộ từ Hà Nội vào TP.HCM để đưa sang Campuchia. Khi đến TP.HCM, cả nhóm thuê khách sạn tại quận 3 lưu trú.

Ngày 13/12/2018, do sợ bị nhóm người Trung Quốc lừa bán, một phụ nữ đã gọi điện cho gia đình nhờ báo công an. Từ tin báo của người này, Công an TP.HCM đã lần ra đường dây, bắt giữ các đối tượng. 

Được biết, nhóm người này làm hộ chiếu không kịp nên không thể bay thẳng từ Hà Nội sang Phnôm Pênh vì vậy mới bay ngược vào TP.HCM tìm đường qua Campuchia.

Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ án đầu tiên bị khởi tố về hành vi "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Vì băng nhóm này hoạt động xuyên quốc gia nên Công an Thành phố đang phối hợp với nhiều đơn vị để mở rộng điều tra. 

Đồng thời, qua thông tin từ các cơ quan truyền thông báo chí, Công an Thành phố cho biết cũng đã ghi nhận có tình trạng môi giới bán trứng, mang thai hộ hoạt động ở địa bàn TP.HCM và đang xác minh làm rõ. 

Công an Thành phố kêu gọi người dân có thông tin về những trường hợp tương tự thì cần đến ngay cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân gần nhất để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI