Nhiều tài xế xe ôm công nghệ 'vô tư' vi phạm an toàn giao thông trong tháng tuần tra cao điểm

26/11/2019 - 07:09

PNO - Rất nhiều tài xế “xe ôm” công nghệ vẫn còn rất ngơ ngác trước thông tin về cao điểm tuần tra của CATP về trường hợp vi phạm an toàn giao thông của tài xế “xe ôm” công nghệ.

Theo thông báo, kể từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cao điểm xử lý các trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Theo thông báo, PC08 đã phối hợp với các Công ty Công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển, đi lại bằng phương tiện xe máy như Grab, GoViet, Be,… nhằm tuyên truyền vận động lái xe nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Video: Nhiều tài xế "xe ôm" công nghệ vẫn vô tư chạy ngược chiều

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vẫn chưa hay biết thông tin gì về đợt tuần tra cao điểm này. Thậm chí, họ còn cho rằng “cùng lắm chỉ phạt 200 nghìn thôi”.

Nhieu tai xe xe om cong nghe 'vo tu' vi pham an toan giao thong trong thang tuan tra cao diem
1 tài xế đi vào đường 1 chiều gây náo loạn

Bắt chuyến xe từ bến xe miền Đông về trung tâm Quận 1 vào lúc 2 giờ sáng, phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM có cuộc trao đổi với 1 tài xế xe ôm công nghệ có “nghề” trong việc chạy trốn lực lượng CGST. Qua đó khẳng định, "đã vượt đèn đỏ mà bị CSGT bắt là yếu"…

 “Tôi chỉ chạy buổi tối và khuya, chạy nhanh hơn và cũng không kẹt xe. Nhưng khi chạy giờ này thì làm biếng dừng đèn đỏ, nên thường chạy qua luôn. Từ hôm tới giờ bị CSGT dí hoài, nhưng do thuộc đường nên chui vào hẻm, CSGT sao bắt được”. – 1 tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ với phóng viên khi xe đi luôn ở tốc độ trên 75km/h”.

Nhieu tai xe xe om cong nghe 'vo tu' vi pham an toan giao thong trong thang tuan tra cao diem
Vô tư đậu xe giữ vòng xoay .. nặng mụn

Được biết, trong đợt cao điểm, PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng, xây dựng các chuyên đề tập trung xử lý các đối tượng là tài xế xe ôm công nghệ đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định; chở 02 người trên xe; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều; vượt xe trong những trường hợp cấm vượt; điều khiển xe sử dụng điện thoại di động...

Nhieu tai xe xe om cong nghe 'vo tu' vi pham an toan giao thong trong thang tuan tra cao diem
Rất nhiều người dân lưu thông kể cả tài xế đi ngược chiều chỉ vì.. tiện đường

Bên cạnh đó, đại diện PC08, Công an TP.HCM cho biết, bên cạnh việc tuần tra xử phạt, CSGT sẽ lồng ghép việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho tài xế khi tham gia giao thông.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI