Cảnh giác trước địa chỉ giả mạo bệnh viện lừa hiến nội tạng

12/01/2016 - 07:37

PNO - Hiện nay tại nước ta chỉ có 2 địa chỉ thuộc TP.HCM và TP. Hà Nội được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng chính thức.

Ngày 11/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện nay trên các trang mạng có rất nhiều địa chỉ hiến tạng mạo danh gây ra không ít khó khăn cho người dân muốn hiến tạng. Đồng thời, những địa chỉ giả mạo này cũng gây ra những ấn tượng không tốt của người dân trước ý nghĩa cao cả từ việc hiến tạng.

Để người dân có nhu cầu hiến tạng cứu người sau khi đã qua đời, BV Chợ Rẫy xác nhận, hiện nay tại nước ta chỉ có 2 địa chỉ đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng chính thức, trực thuộc sự quản lý của Bộ y tế và Nhà nước.

Canh giac truoc dia chi gia mao benh vien lua hien noi tang
Nhiều người bệnh sẽ được cứu sống từ chính nguồn tạng được hiến tặng.

Cụ thể, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM - Điện thoại: (84-8) 3855 4137 xin số 1184 hoặc 1284; (84-8) 3956 0139; Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com) và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (40 Tràng Thi, Hà Nội - Điện thoại: (84- 4) 39386692; 0915 060 550; Email: gheptang@vncchot.vn).

Được biết, ước tính cả nước hiện có hơn 8.000 người cần được ghép thận, 1.500 người cần được ghép gan, 6.000 người cần được ghép giác mạc và hàng trăm người đang chờ ghép tim, phổi, tụy tạng. Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có hơn 1.000 người bị suy thận giai đoạn cuối đang chờ nguồn cho thận để được ghép thận.

Tới nay, sau hơn 1 năm triển khai hoạt động, đơn vị đã nhận được 1.314 đơn đăng ký tình nguyện hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời. Nhưng trên thực tế, nguồn tạng hiến vẫn được đánh giá còn thấp hơn quá nhiều so với nhu cầu tạng cần để cứu giúp người bệnh. Do nguồn cho tạng quá khan hiếm, nhiều bệnh nhân đã tử vong vì không có tạng để ghép.

Mặt khác, đại diện BV Chợ Rẫy cũng cho biết, hiện bệnh viện đã nhận được sự hiến tặng nhân đạo của 7 người hiến tạng và 5 trường hợp buộc phải từ chối nhận sự hiến tặng nhân đạo vì bị nhiễm trùng. Những trường hợp bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nhận ghép cơ quan nội tạng hiện nay đều có sức khỏe ổn định.

Linh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI