Nhà thờ Đức Bà chật kín người trong thánh lễ của Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

16/03/2018 - 08:55

PNO - Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đến Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM) để tham dự lễ viếng Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.

5h sáng nay (16/3), linh cữu của Tổng giám mục Bùi Văn Đọc được di quan đến Nhà thờ Đức Bà để cử hành thánh lễ.

Sau khi thực hiện thánh lễ, Cha, Sơ và hàng ngàn giáo dân tại các nhà dòng, giáo xứ, đại diện các cơ quan ban ngành vào bên trong nhà thờ dự lễ viếng Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.

Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Mặc dù đến 6h, thánh lễ của Tổng giám mục Bùi Văn Đọc mới bắt đầu, nhưng từ hơn 5h, công tác chuẩn bị đã gần hoàn thành.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Trong lúc bên trong nhà thờ mới bắt đầu thực hiện thánh lễ, giáo dân xếp hàng trật tự để chờ tới lượt vào viếng Tổng giám mục.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Nhà thờ Đức Bà chật cứng người khi lễ viếng bắt đầu. Theo trình tự, Cha, Sơ ở các nhà dòng, giáo xứ thực hiện lễ viếng trước, sau đó là phần viếng lễ của giáo dân.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
8h, đại diện các cơ quan ban, ngành đến viếng Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Những vòng hoa viếng của Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.... 
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
Hết giờ viếng thăm nhưng mọi người vẫn còn nán lại khá lâu, cầu nguyện phía trước nhà thờ Đức Bà. Đến 20h cùng ngày, linh cữu của Tổng giám mục sẽ được di quan vào Trung tâm Mục vụ (phường Bến Nghé, quận 1). Tiếp theo đó, lúc 21h làm thánh lễ, 22h cầu nguyện canh thức.
Nha tho Duc Ba chat kin nguoi trong thanh le cua Tong giam muc Bui Van Doc
8h ngày 17/3, Trung tâm Mục vụ cũng sẽ thực hiện thánh lễ đồng tế cho Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI