Nhà máy rác của 'thiếu gia' điện gió vừa bị bắt vận hành không đúng quy trình phê duyệt

19/08/2019 - 16:21

PNO - Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau của thiếu gia Công Lý từng bị cho là không vận hành theo quy trình xử lý rác đã được phê duyệt.

Thời gian gần đây, dư luận ở miền Tây xôn xao về thông tin ông Tô Công Lý - Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau) bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau là nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau. Nhà máy được khởi công vào khoảng tháng 4/2010, tại phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau. Dự án được hoàn thành vào tháng 5/2012, tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, công suất 200 tấn/ngày. Hiện tỉnh Cà Mau hỗ trợ cho Công ty Công Lý 350.000 đồng/tấn rác khi xử lý.

Theo phóng viên tìm hiểu, ngày 9/7, UBND TP. Cà Mau có văn bản đề nghị Sở KHCN, Sở Xây dựng phối hợp cùng Công ty Công Lý thực hiện xác nhận tỷ lệ chôn lấp rác thải (dưới 10%) đã được phê duyệt tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Từ đó, để có cơ sở cho UBND TP. Cà Mau thanh quyết toán kinh phí vận chuyển, tiếp nhận và xử lý rác thải cho Công ty Công Lý.

Tuy nhiên, theo văn bản của Sở KHCN tỉnh Cà Mau, sau khi lắp đặt hệ thống kiểm soát số lượng rác đầu vào, đầu ra của nhà máy, việc truy xuất dữ liệu rác đầu vào được hệ thống truy xuất bất cứ lúc nào. Riêng với việc thu thập số liệu rác đầu ra (tỷ lệ chôn lấp dưới 10%) thì gặp khó khăn, vì hiện tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau không vận hành theo quy trình xử lý rác đã được phê duyệt.

Nha may rac cua 'thieu gia' dien gio vua bi bat van hanh khong dung quy trinh phe duyet
Nhà máy rác của thiếu gia Công Lý từng bị cho là hoạt động không đúng quy trình được phê duyệt

Trong khi đó, giải trình các vấn đề về Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau mà đại biểu đặt ra tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX vào ngày 11/7, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: “Theo chính sách của nhà nước là ưu đãi đầu tư, nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư, trong đó 40% vốn là do ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%, 50% còn lại là vốn của nhà đầu tư. Trong số 50% đó, chúng tôi được biết là vốn đi vay ngân hàng rất lớn”.  

Cũng theo ông Hải, nhà máy hoạt động trong một thời gian thì xuống cấp, hư hỏng rất nhanh. Nhà đầu tư đã đề nghị cho dừng hoạt động để duy tu, nâng cấp lần thứ nhất. Lúc đó, theo đề nghị của nhà đầu tư, UBND tỉnh cho ứng từ nguồn tiền hỗ trợ xử lý rác là 20 tỷ đồng. 

Nhà máy tiếp tục hoạt động đến cuối năm 2017 sang năm 2018, nhà đầu tư nâng cấp, sửa chữa lần thứ 2. Nhà đầu tư tiếp tục xin tỉnh cho ứng 25 tỷ (tỉnh đã thu hồi xong - PV) từ nguồn tiền hỗ trợ xử lý rác. 

Cũng tại kỳ họp này, ông Hải cũng cho biết hiện nay, nhà máy rác đang đề nghị nâng tiền hỗ trợ xử lý rác, nhà nước cho thuê thêm đất để đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, việc hỗ trợ tiền xử lý rác mức nào cho đúng theo quy định phải có tính toán kỹ.

Như đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý Tô Công Lý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rạng sáng 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất việc khám xét nơi ở và làm việc của ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, trụ sở tại phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Được biết, ông Lý là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng ở miền Tây. Ngoài Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau, công ty này đầu tư nhiều dự án ngàn tỷ như điện gió Bạc Liêu, điện gió Khai Long...

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI