Người phụ nữ khuyết tật đang mang thai bị đánh nhập viện vì mâu thuẫn với hàng xóm

19/08/2019 - 14:41

PNO - Chị Nguyễn Thị Hằng (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị khuyết tật từ nhỏ, đang mang thai, vừa bị hành hung dẫn đến thương tích phải nhập viện.

Sáng ngày 19/8, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một hộ dân bị người cùng xã tới nhà chửi bới, hành hung khiến 1 người phụ nữ khuyết tật đang mang thai bị thương ở đầu phải nhập viện điều trị.

Khoảng 20g ngày 16/8, khi gia đình bà Viên Thị Triêm (55 tuổi, mẹ chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng phá cửa cổng.

Nguoi phu nu khuyet tat dang mang thai bi danh nhap vien vi mau thuan voi hang xom
Chị Nguyễn Thị Hằng bị thương tích phải nhập viện

Lúc này, ông Nguyễn Văn Nhẫn (59 tuổi, chồng bà Triêm) ra mở cổng, bất ngờ bị 2 bố con ông Chăm (ngụ cùng xã), xông tới chửi bới, sau đó dùng gậy đánh vào đầu.

Thấy bố bị đánh, con gái là chị Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, bị câm điếc từ nhỏ và đang mang thai tháng thứ 8) kêu lên ú ớ. Sau đó, anh Thủy (con trai ông Chăm) cầm một đoạn cây ném vào trong nhà và trúng đầu chị Hằng, khiến nạn nhân bị chảy máu, nằm xuống sân.

Người thân đã đưa chị Hằng lên Trạm y tế xã Tượng Sơn sơ cứu, rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống điều trị.

Tại cơ quan công an, 2 bố con ông Chăm đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và nhận trách nhiệm chăm sóc bị hại. 

Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên xuất phát từ việc gia đình ông Chăm muốn di chuyển phần mộ người thân từ trên đồi xuống nghĩa trang của xã, trong lúc họp thôn đã xảy ra mâu thuẫn.

Hiện sức khỏe của chị Hằng đã ổn định, không phải dùng thuốc.

Được biết, chị Hằng bị khuyết tật bẩm sinh về nghe, nói từ nhỏ, đang hưởng chế độ 67 tại địa phương.

B.T.Q.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI