Người nhà nạn nhân nghi ngờ kết quả giám định tâm thần kẻ giết người

17/10/2017 - 12:05

PNO - Nghi ngờ kết quả giám định tâm thần đối với kẻ giết người rồi chặt xác phi tang, người nhà bị hại đã có đơn yêu cầu giám định lại.

Sáng 17/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử đối với Trần Nhật Duy (SN 1994, quê Tiền Giang) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Liên quan đến vụ án, Đặng Gia Linh (SN 1992, bạn gái Duy) cũng ra tòa cùng với bạn trai.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Nhật Duy tù chung thân về hai tội danh trên mặc dù VKSND TP.HCM đề nghị tử hình còn Đặng Gia Linh 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguoi nha nan nhan nghi ngo ket qua giam dinh tam than ke giet nguoi
Chân dung sát thủ Trần Nhật Duy

Sau khi bản án được tuyên, VKSND TP.HCM đã kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Trần Nhật Duy; đại diện bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt với Duy và đổi tội danh đối với Linh từ “Che giấu tội phạm” sang "Giết người".

Theo án sơ thẩm, anh V.A.T. (SN 1983) và Trần Nhật Duy có mối quan hệ đồng tính từ khi Duy còn học phổ thông ở Tiền Giang. Sau khi Duy đậu đại học, mối quan hệ đồng tính vẫn tiếp diễn, Duy và anh T. thuê phòng sống chung ở quận Gò Vấp (TP HCM).

Do anh T. ghen tuông, không cho Duy có bạn gái nên Duy nảy sinh ý định hạ sát bạn tình đồng tính. Trần Nhật Duy đã lên mạng mua thuốc độc chờ cơ hội ra tay.

Nguoi nha nan nhan nghi ngo ket qua giam dinh tam than ke giet nguoi
Đặng Gia Linh và Trần Nhật Duy

Ngày 19/5/2014, anh T. kêu đau đầu nhờ Duy mua thuốc uống, Duy nén thuốc độc vào hai viên thuốc hình con nhộng đưa anh T. Sau khi uống thuốc, anh T. tử vong.

Sau khi giết chết anh T., Duy chặt xác nạn nhân thành nhiều khúc rồi bỏ vào bao và cùng Linh đi phi tang khắp nơi.

Ngày 23/5/2014, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phòng trọ của Duy nên đã báo cơ quan chức năng. Duy và Linh bị công an bắt trên đường bỏ trốn. Tại phiên tòa phúc thẩm lần 3, Trần Nhật Duy tỏ ra không bình thường nên tòa hoãn xử để đưa đi giám định tâm thần.

Kết quả giám định của Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa cho thấy nam sinh viên bị rối loạn stress sau sang chấn. Hiện tại Trần Nhật Duy bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp…

Cho rằng kết quả giám định tâm thần này không đáng tin cậy, thiếu khách quan nên đại diện bị hại đã yêu cầu hoãn xử, giám định lại.

VKSND Cấp cao tại TP HCM đã đồng ý yêu cầu của bị hại, đề nghị hoãn xử. Xét thấy yêu cầu này là chính đáng nên tòa đã hoãn xử, cho đi giám định lại đối với Trần Nhật Duy.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI