Người lao động phải có 'sức đề kháng' trước những thông tin xấu, độc

29/06/2018 - 16:27

PNO - Đoàn viên, người lao động thành phố phải có bản lĩnh thật vững vàng, phân định rõ đúng sai, có “sức đề kháng” trước những thông tin xấu, độc hại và các luận điệu phá hoại...

Đến dự đại hội đại biểu Công đoàn TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 do LĐLĐ TP.HCM tổ chức ngày 29/6, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương một số kết quả mà công đoàn thành phố đã đạt được trong 5 năm qua.

Nguòi lao dọng phai co 'suc de khang' truoc nhung thong tin xau, doc
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn cho lãnh đạo LĐLĐ TP HCM

Tuy nhiên, Bí thư thành uỷ TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại một bộ phận người lao động bị tác động từ tình hình trong và ngoài nước, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách lao động; một số ít doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đối với người lao động đã tác động đến tư tưởng của đoàn viên, người lao động thành phố.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, từ dự thảo văn kiện trình Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gợi mở công đoàn TP cần tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực trong xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển nhân cách người lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nguòi lao dọng phai co 'suc de khang' truoc nhung thong tin xau, doc
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội

Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, trui rèn bản lĩnh giai cấp trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước thông qua hoạt động thực tiễn nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên, “cái hôm nay làm ra phải tốt hơn, nhiều hơn, chi phí thấp hơn cái hôm qua ta có”, tinh thần chiến đấu, dám nghĩ, biết làm, đương đầu với khó khăn, thách thức của đội ngũ đoàn viên, người lao động vì sự phát triển của thành phố, vì đời sống nhân dân. 

“Chúng ta phải “tự ái” khi năng suất lao động của đội ngũ công nhân, người lao động thành phố còn thấp so với khu vực, thế giới. Do đó việc nâng cao năng suất lao động là vấn đề hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi tinh thần tiến công, vượt khó, cầu tiến, ham học hỏi, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, cùng với ý thức kỷ luật lao động, hợp tác - chia sẻ và lan tỏa cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ công nhân, những người lao động thành phố”- ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cấp công đoàn TP cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nhận thức đúng đắn về đường lối, nghị quyết của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nguòi lao dọng phai co 'suc de khang' truoc nhung thong tin xau, doc
 

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức đan xen phức tạp, cần phải tận dụng ưu thế để phát triển giao lưu, chia sẻ, kết nối, nắm bắt thông tin một cách đúng đắn và hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa tối đa mặt xấu, tiêu cực. Đoàn viên, người lao động thành phố phải có bản lĩnh thật vững vàng, phân định rõ đúng sai, có “sức đề kháng” trước những thông tin xấu, độc hại và các luận điệu phá hoại”, Bí thư Thành uỷ đề nghị.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu  rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp và tích cực phối hợp với các các cấp, các ngành thành phố, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. 

Tăng cường hướng dẫn các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động chấp hành các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm; ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Công đoàn phải chủ động trong phát hiện, tiếp nhận thông tin, kịp thời giải quyết và đề xuất giải quyết những bức xúc, tranh chấp lao động từ những việc nhỏ nhất, phải biết đoàn viên, người lao động của mình muốn gì, cần gì, để từ đó tổ chức phong trào, thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không để những thế lực khác lôi kéo, tập hợp lực lượng, chiếm lĩnh vai trò, vị trí của mình...

Các cấp ủy đảng, chính quyền, sở ngành, đoàn thể cần tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng và vai trò của mình theo quy định…

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI