'Người lạ' hăm dọa tài xế trạm BOT Cai Lậy trốn biệt tăm, cha mẹ già xin tha thứ

03/12/2017 - 19:53

PNO - Bị các tài xế truy tìm tận nhà, thanh niên lạ mặt hăm dọa tài xế ở trạm BOT Cai Lậy trốn biệt tăm, cha mẹ của nam thanh niên này xin mọi người tha thứ.

Trước đó, sáng 2/12, trong lúc nhiều tài xế thắc mắc với nhân viên trạm BOT Cai Lậy về giá vé qua trạm thu phí thì bất ngờ có một nhóm “người lạ” mặt xuất hiện, đe dọa yêu cầu tài xế lái xe nhanh chóng rời khỏi trạm.

'Nguoi la' ham doa tai xe tram BOT Cai Lay tron biet tam, cha me gia xin tha thu
Thanh niên lạ mặt xuất hiện sáng 2/12 hăm dọa tài xế

Trong số này, có 1 thanh niên vừa lớn tiếng, vừa chỉ tay yêu cầu tài xế điều khiển xe nhanh chóng rời trạm thu phí. "Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên!", nam thanh niên lớn tiếng.

Ngay sau đó, nhiều tài xế đã truy tìm danh tính của “người lạ” áo trắng xuất hiện ở BOT Cai Lậy. Người này được xác định tên Bình (34 tuổi, tên thường gọi là Đầy, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Bình hiện đang sống với vợ và con nhỏ, trước khi hành nghề xe ôm thì Bình cũng là một tài xế lái xe tải.

'Nguoi la' ham doa tai xe tram BOT Cai Lay tron biet tam, cha me gia xin tha thu
Cha mẹ của Bình lo lắng vì con trai trốn biệt tăm khi nhiều tài xế tìm đến nhà

“Tối qua có nhiều tài xế tới tìm con trai tôi, vợ chồng tôi mới biết. Họ nói muốn Bình đứng ra xin lỗi và nói ra người đã thuê nó đến đó hù dọa mọi người. Từ chiều hôm qua đến giờ, thằng Bình trốn biệt tăm, không thấy liên lạc với gia đình", bà Dung (61 tuổi, mẹ của Bình) tâm sự.

“Tôi xin mọi người tha thứ cho nó, bản thân nó khờ dại không biết làm chủ bản thân nên mới vậy”, bà Dung khẩn cầu.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI