Người đàn ông Việt kiều dùng dao bấm đâm gục bảo vệ chợ

24/08/2018 - 15:47

PNO - Không đồng ý lời nhắc nhở của bảo vệ chợ Đông Ba (TP. Huế) về việc đậu xe máy trái phép ngay lối đi, một Việt kiều Mỹ đã dùng dao lao vào đâm nhân viên bảo vệ chợ này.

Ngày 24/8, ông Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội bảo vệ thuộc Ban quản lý chợ Đông Ba (TP.Huế) cho biết, một nhân viên bảo vệ thuộc đội vừa bị đối tượng côn đồ đâm trọng thương.

Nạn nhân là ông Ngô Văn Lợi, 55 tuổi. Hiện tại, ông Lợi đã qua cơn nguy kịp và đang điều trị tích cực tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Nguoi dan ong Viet kieu dung dao bam dam guc bao ve cho
Chợ Đông Ba nơi đối tượng Hà Cường D. dùng dao đâm bảo vệ chợ ngã gục 

Theo ông Đạo, vụ việc xảy ra vào khoảng 17g30 ngày 23/8. Vào thời điểm trên, một đối tượng nam giới trên 40 tuổi điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đến chợ Đông Ba. Tại đây, đối tượng dựng xe ngay trước lối đi vào trụ sở Ban quản lý chợ nên bị ông Lợi nhắc nhở.

Ngay sau khi bị nhắc nhở, đối tượng lập tức rút dao bấm thủ sẵn trong người lao vào tấn công ông Lợi. Hậu quả, ông Lợi bị đối tượng đâm trúng vào vùng cổ và gục xuống tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng lập tức tháo chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng dùng dao bấm tấn công nhân viên bảo vệ chợ Đông Ba tên là Hà Cường D. (tên gọi khác là Hà Đức Cường), SN 1966, Việt kiều Mỹ, có hộ khẩu tạm trú tại phường Phú Cát, TP. Huế.

Trước đó, Cường D. từng rút dao đâm chết anh Bùi Ngọc Ph. (SN 1989, ngụ phường Phú Hiệp) vào ngày 7/3/2015 tại quán Zen Beer Club đường Nguyễn Hữu Thọ TP. Huế.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an xác định Cường D. “bị rối loạn tâm thần” nên đình chỉ điều tra vụ án. Vụ việc khiến dư luận hoài nghi vì cho rằng có dấu hiệu bất thường ở bản giám định pháp y tâm thần.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI