Người đàn ông tử vong dưới chân cầu nghi do sốc ma túy

13/09/2019 - 15:01

PNO - Một người đàn ông được phát hiện chết dưới chân cầu Hòa Xuân (Đà Nẵng), xác định nguyên nhân ban đầu của Cơ quan chức năng là nạn nhân có thể tử vong do sốc thuốc sau khi tiêm ma túy.

Sáng 13/9/2019, công an phường Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhận được tin báo dưới chân cầu Hoà Xuân có một xác chết nam giới không rõ nguyên nhân.

Công an quận Cẩm Lệ đã phối hợp Viện kiểm sát quận, phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm tử thi và xác minh nạn nhân tên là Lê Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Nguyên nhân được xác định là do sử dụng ma tuý bằng hình thức tiêm chích gây sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Nguoi dan ong tu vong duoi chan cau nghi do soc ma tuy
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Tại hiện trường, nạn nhân nằm sát chân cầu có đeo một cặp màu đen, bên trong có một giấy đăng ký xe, 1 điện thoại Nokia. Tay trái nạn nhân cầm 1 xi lanh và 1 xi lanh trong túi quần bên trái. Cách nạn nhân khoảng 10m có một xe máy hiệu Dream biển số 73K3-4741.

Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ được gia đình, trực tiếp có cậu ruột là Đỗ Văn Chiên (SN 1977, trú thôn 2 Phước Vinh, xã Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nhận và đưa về an táng.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI