Người dân ngậm ngùi đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

17/03/2018 - 15:37

PNO - Sáng 17/3, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng người dân đã đến chia buồn cùng gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Bảo tàng lưu niệm mang tên ông.
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Công tác tang lễ mới trong giai đoạn chuẩn bị. Ngay từ sáng 17/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang… đã có mặt tại tư gia cố Thủ tướng để chia buồn và chuẩn bị tang lễ cùng gia đình.
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có mặt từ sớm để chia buồn cùng gia đình
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tham gia công tác chuẩn bị lễ tang
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai

Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai

Đại diện nhiều cơ quan, ban ngành Chính phủ và TP.HCM cùng hàng nghìn người dân xa gần đến viếng, chia buồn cùng gia đình cố Thủ tướng
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Ông Nguyễn Chấn (ngụ quận 3) bật khóc nức nở khi đến viếng
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Dẫn đầu đoàn của Đại học Quốc gia đến viếng cố Thủ Tướng Phan Văn Khải, Giám đốc ĐHQG Huỳnh Thành Đạt xúc động nói: “Đối với ĐH Quốc gia TP, bác Sáu Khải như một người cha, người đồng chí. Bác là người ban hành những văn bản quan trọng, nghị định, quy chế về Đại học Quốc gia TP.HCM, đặc biệt bác là Chủ tịch Danh dự của Quỹ phát triển Đại học quốc gia TP.HCM. 
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Ông Nguyễn Văn Khỏe (76 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) chia sẻ, từ cả chục năm nay, sáng sáng bác Sáu Khải thường ra đình gần nhà uống cà phê cùng ông và bà con lối xóm. Bác Sáu Khải lớn tuổi, ngồi trên xe điện tới, có người nhà đi cùng phụ chăm sóc, song ít khi bác vắng mặt. Gặp nhau chuyện trò vui vẻ, thăm hỏi lẫn nhau. “Nhưng dạo này bác vắng “cà phê sáng” do nằm viện điều trị. Chúng tôi nhớ bác ấy lắm. Nay nghe tin bác qua đời, tôi đến chia tay bác lần cuối”, ông Nguyễn Văn Khóa chia sẻ.
Nguoi dan ngam ngui den vieng co Thu tuong Phan Van Khai
Cố thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông tham gia phong trào cách mạng từ năm 1947 khi 14 tuổi, vào Đảng năm 26 tuổi. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ.

Quỳnh Mai - Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI