Người dân mất mùa, nhà tốc mái vì mưa lốc bất ngờ

09/05/2017 - 19:52

PNO - Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn một giờ khiến hàng chục ha cao su bị quật gãy đổ, nhà cửa tốc mái, tường vây bị sụp đổ...gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Ngày 9/5, ông Ngô Sỹ Bình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiếu (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau cơn lốc kinh hoàng khiến nhiều tài sản bị thiệt hại 1 ngày trước đó.

Theo đó, chiều tối ngày 8/5, một trận mưa đá (đường kính 1 - 3 cm) kèm theo lốc lớn kéo dài đã càn quét qua địa phận nhiều xã trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn khiến 74 nhà tốc mái, 55,5 ha ngô, 18 ha keo, 8 ha mía gãy đổ; 110 ha lúa bị gãy độ 70%, 4.500 cây chuối bị đổ, thiệt hại 9,3 dưa hấu, bí xanh.

Nguoi dan mat mua, nha toc mai vi mua loc bat ngo
Hàng chục ha cao su đang thời kỳ lấy mủ bị gió quật gãy đổ hoàn toàn

Trận lốc xoáy cũng khiến một người phải nhập viện cấp cứu do sét đánh, hàng chục ha cao su đang độ thu hoạch bị gãy đổ gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Ông Phạm Ngọc Hài (trú xóm Cát Mộng, xã Nghĩa Hiếu) cho biết, trận lốc lớn kèm mưa đá đã làm gãy đổ mất hơn 60% của gia đình, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều diện tích cao su non cũng bị gió quật nghiêng ngả.

Nguoi dan mat mua, nha toc mai vi mua loc bat ngo
Trận lốc kéo dài hơn 1 tiếng đã khiến người dân thiệt hại nặng nề.

“Lốc kèm mưa đã làm hư hỏng hơn 50h cao su (2.700 cây) của người dân, thiệt hại mỗi ha (1ha) tầm 300 triệu đồng, hơn 23 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục mét tường rào của người dân bị sụp đổ”, ông Bình cho biết.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI