Người dân kêu cứu vì trại nuôi hàng ngàn con heo gây ô nhiễm

01/11/2019 - 15:26

PNO - Người dân sống tại ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang phải gồng mình gánh chịu mùi hôi thối từ trang trại hơn 10.000 con.

Cách đây gần 2 năm, ông Trần Quốc Thái và Công ty cổ phần Anova Feed liên kết mở trại chăn nuôi heo tại tổ 2, ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trên diện tích lên đến 19.000m với hơn 10.000 con. 

Từ ngày có trại heo, nước thải tràn ra con đường nông thôn, chảy vào lô cao su của hộ dân ngay bên cạnh.

Nguoi dan keu cuu vi trai nuoi hang ngan con heo gay o nhiem
Trại chăn nuôi heo bị người dân phản ánh gây ô nhiễm

Đứng cách xa trại heo hàng trăm mét, mùi hôi thối vẫn nồng nặc.

Không những vậy, người dân còn ghi nhận, một ống nước xả thải phân heo được chủ trang trại đặt ngầm dưới đất, xả thẳng ra sông Bé.

Nguoi dan keu cuu vi trai nuoi hang ngan con heo gay o nhiem
Hộ dân đứng bên dòng nước thải chảy ra đường nông thôn trình bày sự việc

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Tam Lập - cho biết: "Sau khi người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm, UBND xã Tam Lập đã xuống kiểm tra, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo".

Nguoi dan keu cuu vi trai nuoi hang ngan con heo gay o nhiem
Anh Trung đứng trên mảnh đất của gia đình bị nước thải heo tràn vào

Ngày 27/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã Tam Lập và huyện Phú Giáo làm việc tại trang trại chăn nuôi heo của ông Trần Quốc Thái, đưa ra kết luận vào ngày 23/4/2019.

Nguoi dan keu cuu vi trai nuoi hang ngan con heo gay o nhiem
Cô Lệ, 1 trong 3 hộ dân bị ảnh hưởng do mùi hôi thối từ trại heo

Theo đó, hộ kinh doanh Trần Quốc Thái chưa xây lắp hoàn thiện công trình xử lý nước thải, chưa báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định, chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Với các lỗi trên, hộ kinh doanh của ông Trần Quốc Thái bị phạt hành chính từ 30-40 triệu đồng".

Nguoi dan keu cuu vi trai nuoi hang ngan con heo gay o nhiem
Hồ chứa nước thải của trại heo nhìn từ trên cao

Về cống ngầm của trại heo đi qua lô cao su, xả thải ra môi trường, ông Vũ cho hay, ông Trần Quốc Thái đã tự ý thỏa thuận với 1 hộ dân, đặt ống đi ngang qua lô cao su để xả thải ra sông Bé. UBND xã đã kiểm tra, phạt hành chính chủ đất về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, yêu cầu chủ đất tự tháo gỡ đường ống trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI