Người dân đổ xuống biển ‘giải nhiệt’ trong đợt nắng nóng kỷ lục

04/07/2018 - 10:22

PNO - Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C nhiều ngày qua khiến cuộc sống người dân ở Nghệ An bị đảo lộn. Người dân phải tìm mọi cách để vượt qua đợt nắng nóng kéo dài này.

Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ đo được cao nhất ngày 2/7 tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là 40,2 độ C, ở thành phố Vinh là 37,8 độ C.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Các khu vực quanh nhà cao tầng, công viên trở thành địa điểm lý tưởng của nhiều người dân tìm đến để tránh nắng và ngủ trưa.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Bà Trần Thị Linh (46 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, vì công việc nên phải thuê nhà trọ tại thành phố Vinh. Tuy nhiên, suốt ba ngày qua người phụ nữ này không thể về phòng trọ nghỉ trưa mà cùng nhóm thợ tìm ra công viên để tránh nắng. “Phòng trọ thấp, lại bé tí nên nóng kinh khủng. Nhà nào có điều kiện họ lắp điều hòa thì còn vào ở được chứ như chúng tôi thì chịu. Thậm chí buổi tối đến 9 – 10h đêm mà phòng vẫn nóng hừng hực”, bà Linh nói.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Nhiệt độ đo được ngoài đường tại ngã tư Trường Thi - Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh) lúc 13h ngày 3/7 bằng nhiệt kế điện tử lên tới 57 độ C. Thậm chí có lúc đạt gần 60 độ C khi mặt đường phả hơi nóng lên.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Để giảm nóng, nhiều người dân, thậm chí là cả một số tòa nhà cao tầng cũng đã sử dụng vòi nước phun lên mái nhà và xung quanh.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Theo ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc trung tâm khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài tới 3 đến 4 ngày tới. Sau ngày 6/7, nhiệt độ tại Nghệ An sẽ giảm dần.
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
Dù không phải là dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, nhưng hai ngày qua có hàng vạn người dân kéo về bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò) để vui chơi và tránh nắng. Theo một số chủ nhà hàng tại đây, phần lớn dòng người đổ về trong những ngày qua chủ yếu là người địa phương. 
Nguoi dan do xuong bien ‘giai nhiet’ trong dot nang nong ky luc
“Nắng quá nên tôi tranh thủ xong sớm công việc rồi cùng vợ con xuống biển tắm, nghỉ ngơi cho mát. Suốt ngày đã phải ngồi điều hòa làm việc rồi, tối về cũng ngồi suốt trong điều hòa thế cũng không ổn nên tranh thủ đi chơi luôn”, anh Hoàng (trú thành phố Vinh) cho biết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI