Nghiện ma túy, hết tiền tiêu xài nên thuê xe taxi rồi cướp

10/10/2019 - 14:42

PNO - Sau khi thuê xe taxi từ Sài Gòn về Bình Phước với giá hơn 1 triệu đồng, đi tới Bình Dương thì Quân đã dùng dao khống chế tài xế để cướp xe. Khi lái xe được hơn 7km thì bị CSGT Bình Dương bắt giữ.

Ngày 10/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản và tuyên phạt bị cáo Vương Huy Quân - 30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá  12 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Quân là đối tượng nghiện ma túy và làm nghề tài xế xe tải tại tỉnh Bình Phước. Ngày 17/6/2019, Quân đón xe từ Bình Phước đến TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để chơi. Đến ngày 18/6, Quân đón xe từ TP. Vũng Tàu về Bến xe Miền Đông (TP.HCM). Tại đây, do hết tiền tiêu xài nên Quân nảy sinh ý định cướp taxi để bán.

Nghien ma tuy, het tien tieu xai nen thue xe taxi roi cuop
Bị cáo Quân lãnh án 12 năm tù về hành vi "cướp tài sản"

Tối ngày 18/6, Quân đón xe taxi hãng Mai Linh do tài xế Nguyễn Quốc Vương điều khiển, yêu cầu chở từ Bến xe Miền Đông về Bình Phước với giá hơn 1 triệu đồng.

Khi tài xế Vương điều khiển xe taxi chở Quân đi tới đoạn đường số 75, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thì Quân bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người khống chế anh Vương để cướp xe. Bị khống chế, tài xế Vương chống trả quyết liệt và mở cửa xe thoát ra ngoài tri hô cướp, cướp…

Thấy vậy, Quân leo lên ghế tài xế lái xe bỏ trốn. Khi chạy được khoảng hơn 7 km thì bị tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông (Công an TP. Thủ Dầu Một) và Công an phường Phú Tân đuổi kịp ép xe, tóm gọn tên cướp.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương Huy Quân 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI