Nghi vấn ô tô gây tai nạn kéo lê cháu bé dưới lòng đường rồi bỏ chạy

22/04/2019 - 10:32

PNO - Người dân phát hiện bé trai bị thương nặng, nằm bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều vết thương nghiêm trọng nghi ngờ bị kéo lê trên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20g ngày 21/4. Người dân sinh sống tại khu vực thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội, phát hiện hai người (một bé trai và một cô gái) bị thương nằm trên đoạn đường liên xã.

Nghi van o to gay tai nan keo le chau be duoi long duong roi bo chay
Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng, thời điểm được người dân phát hiện, bé trai bị thương nặng nằm bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều viết trầy xước nghiêm trọng nghi do bị kéo lê dưới lòng đường, cô gái bên cạnh bị thương nhẹ. 

Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sáng nay 22/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc và đang tiến hành điều tra. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Phương (SN 1992) và Lê Đình Nam (SN 2006, em trai Phương, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh). 

Nghi van o to gay tai nan keo le chau be duoi long duong roi bo chay
Bé trai bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo xã Việt Hùng cho biết, qua quá trình rà soát, bảo vệ hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện biển số xe 29A-208.75 nghi của chiếc ô tô gây va chạm, nằm cách chiếc xe máy (được cho là phương tiện của hai nạn nhân) khoảng hơn 100m. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI