Nghi án con trai bị bệnh tâm thần sát hại mẹ ruột trong đêm

19/04/2019 - 11:04

PNO - Ngày 19/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang làm rõ vụ án làm 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là bà Lâm Thị Kha, SN 1951, ngụ tại ngôi nhà không số ở tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Nghi phạm trong vụ án này là Vũ Văn Tâm, SN 1990, quê Trà Vinh. Tâm là con trai ruột và đang sống chung với bà Kha ở địa chỉ trên.

Thông tin ban đầu, tối 2 ngày trước, người dân địa phương thấy Tâm cầm con dao, trên người có nhiều vết thương với biểu hiện bất thường nên hô hoán, chạy trốn và đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nghi an con trai bi benh tam than sat hai me ruot trong dem
Ảnh minh hoạ.

Lúc này, Tâm cầm dao chạy vào nhà ông Nguyễn Văn Bẹp (SN 1961) nhưng ông này kịp thời đóng cửa ngăn chặn. Sau đó, Tâm đập kính xông vào thì bị công an địa phương khống chế.

Tiến hành kiểm tra ngôi nhà Tâm đang ở, công an phát hiện bà Kha tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Theo người dân, trước đây Tâm bị tai nạn lao động và tụ máu trong đầu. Do gia cảnh khó khăn nên không có tiền chữa trị. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng Tâm phát bệnh tâm thần nên ra tay sát hại bà Kha.

Vụ việc đang được làm rõ.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI