Nghệ An – Quảng Bình sắp hứng bão

29/08/2019 - 09:14

PNO - Đường đi của cơn bão số 4 vào sáng 29/8 nhắm vào hướng Nghệ An, Quảng Bình và dự kiến sẽ đổ bộ 2 tỉnh này vào ngày mai, 30/8.

Sáng 29/8, sức gió của của cơn bão số 4 (Podul) đã tăng một cấp so với hôm qua, hiện ở cấp 9, giật cấp 11 và cách Nghệ An, Quảng Bình 680km về phía đông.

So với dự báo trước đó, đường đi của cơn bão số 4 đang chệch về hướng nam. Dự kiến đến sáng 30/8, bão sẽ đổ bộ các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Đến chiều 30/8, bão số 4 nằm trên khu vực Trung Lào với sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. 

Nghe An – Quang Binh sap hung bao
Ảnh vệ tinh đường đi của bão số 4 vào sáng nay, 29/8

Với những diễn biến của bão số 4, phía nam vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 trong tối 29/8. Từ đêm nay, vùng biển ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-5m. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1m. 

Các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị từ sáng sớm ngày 30/8 gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

B.T.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI