Ngày 6/12, chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về bạo hành trẻ em

05/12/2017 - 18:26

PNO - Theo đó, nội dung chất vấn Giám đốc Lê Hồng Sơn sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục, quy hoạch ngành, tự chủ tài chính trong hệ thống giáo dục, bạo hành trẻ em...

Chiều 5/12, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, ngày 6/12, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu về những vấn đề liên quan.

Ngay 6/12, chat van Giam doc So Giao duc - Dao tao ve bao hanh tre em
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm

Theo đó, nội dung chất vấn Giám đốc Lê Hồng Sơn sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục, quy hoạch ngành, tự chủ tài chính trong hệ thống giáo dục, bạo hành trẻ em, bạo lực học đường, quản lý bậc học mầm non tư thục và nhóm trẻ gia đình

Đối với Cục trưởng Trần Ngọc Tâm, đại biểu HĐND sẽ chất vấn về công tác quản lý thuế; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; chống nợ đọng và thu hồi thuế. Vấn đề nguồn nhân lực ngành thuế cũng được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn.

Ngoài ra, các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Hải quan TP.HCM, UBND quận, huyện sẽ cùng trả lời chất vấn.

Theo bà Tâm, 96% đại biểu có mặt đồng ý lựa chọn chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn và 95% đại biểu đồng ý lựa chọn chất vấn Cục trưởng Cục thuế.

 Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay, kỳ họp này chỉ dành 1 ngày trả lời chất vấn. “Do không có nhiều thời gian nên chỉ chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT và Cục trưởng Cục thuế để tập trung sâu vào vấn đề”.

Trong chiều 5/12, đại biểu HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu bầu ông Huỳnh Thanh Nhân và ông Dương Anh Đức thành Uỷ viên UBND TP.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI