Ngập ở TP.HCM tiếp tục... do hệ thống cống nhỏ, xuống cấp

28/05/2018 - 16:46

PNO - Sau khi TP.HCM xuất hiện tình trạng ngập nặng trong cơn mưa lớn cách đơn hơn một tuần, chiều 28/5, UBND TP.HCM đã có cuộc họp về vấn đề này với các sở ngành liên quan và 24 quận huyện

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thông tin, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP đã xuất hiện 22 trận mưa với vũ lượng cao nhất là 119,3mm, trong đó có 4 trận mưa gây ngập vào các ngày 7-8-18-19-20/5 (ngập từ 1-32 tuyến), trong đó xuất hiện tình trạng ngập nặng nhất vào ngày 19/5.

Ngap o TP.HCM tiep tuc... do he thong cong nho, xuong cap
Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước báo cáo tại cuộc họp

Sau trận mưa chiều tối 19/5, trên địa bàn TP đã xảy ra ngập tại 32 tuyến đường, cụ thể có 10 tuyến đường ngập với chiều sâu từ 0,10m đến 0,25m; diện tích ngập từ 640 m2 đến 3.500 m2, thời gian rút nước trung bình từ 30 phút đến 3 giờ gồm các tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, đường số 26, Cây Trâm, Phan Huy Ích, Nguyễn Xí, Quốc Hương, cá biệt các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, An Dương Vương, Phan Anh thời gian rút nước khoảng 5 giờ sau khi kết thúc mưa. Có 22 tuyến đường bị ngập nước nhưng nước rút hết sau khi hết mưa từ 10 phút đến 20 phút…

Ông Dũng đánh giá đây là trận mưa lớn nhất trong thời gian ngắn, vượt tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay, tương tương với chu kỳ tính toán 30 năm (118,25 mm)… trong khi tần suất thiết kế cống hiện nay theo Quyết định 752 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP đến năm 2020, vũ lượng thiết kế với chu kỳ tràn cống đối với tuyến cống cấp 3 là mưa 75,88 mm; tuyến cống cấp 2 là mưa 85.36 mm, kênh rạch chính cấp 1 là 95,91 mm trong 3 giờ, đỉnh triều thiết kế là +1,32 m.

Ông Dũng cho biết, một số nguyên nhân gây ngập chính, trận mưa 19/5 xảy ra diện rộng 12 quận huyện. Hầu hết các tuyến đường ngập là có hệ thống cống nhỏ, xuống cấp.

Tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước (miệng thu hầm ga, kênh rạch) còn phổ biến, khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy.

"Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch còn phổ biến, tình hình xử lý còn chậm… Bên cạnh đó, một số tuyến đường trước đây chỉ xử lý ngập bằng các giải pháp cấp bách (đầu nối mở thêm hướng thoát nước mới, cải tạo miệng thu…) trong khi chờ các dự án lớn triển khai nên khi mưa to vẫn bị ngập nhưng thời gian rút nước nhanh"- ông Dũng nói.

Ngap o TP.HCM tiep tuc... do he thong cong nho, xuong cap
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa ngày 19/5

Về giải pháp cấp bách, ông Dũng cho hay TP đang tổ chức vận hành duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước, kệnh rạch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vị trí có khả năng xảy ra ngập, khu vực đông dân cư, chợ, buôn bán, khu vực có nhiều công trình xây dựng sữa chữa, khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống sụp, lún, cải tạo miệng thu, thay nắp lưới sắt…

Tổ chức kiểm tra bảo trì vận hành 27 trạm bơm với số lượng 56 máy có công suất từ 168m3/h đến 64.000m3/h phục vụ máy bơm khi có mưa, triều cường,…

TP cũng đang triển khai thực hiện 59 hạng mục công trình cấp bách (đầu nối, mở them hướng thoát nước mới, cải tạo một số đoạn cống bị hư hỏng làm thu hẹp dòng chảy…) để tăng khả năng thoát nước cho hệ thống cống góp phần giảm ngập trên các tuyến đường...

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI