Nam sinh lớp 12 giết hiếp bé gái 10 tuổi lãnh án 30 năm tù

02/08/2017 - 15:01

PNO - Sau khi bóp cổ bé gái 10 tuổi đến chết, Lên thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, Lên kéo xác nạn nhân dìm xuống mương nước phi tang.

Ngày 2/8, tại hội trường UBND xã Trà Côn, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự “Giết người, hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Phạm Văn Lên (SN 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Phiên xét xử thu hút hàng trăm người dân đến xem.

Nam sinh lop 12 giet hiep be gai 10 tuoi lanh an 30 nam tu
Bi cáo Lên tại tòa

Theo cáo trạng, vào chiều 17/2, thấy bé gái P.T.Y.N. (10 tuổi, học sinh lớp 4, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn) đi học về, Lên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái này. Khi bé N. chỉ còn cách nhà chừng vài trăm mét thì bị Lên đã khống chế, bế nạn nhân vào vườn măng cụt (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) bóp cổ bé N. và thực hiện hành vi đồi bại.

Gây án xong, Lên dìm xác bé N. xuống mương nước gần đó phi tang rồi bình thản bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, do không thấy bé N. về nhà sau giờ học nên mọi người thân trong gia đình đã chia nhau tìm kiếm. Khi đến khu vườn măng cụt thì hoảng hốt phát hiện thi thể nạn nhân.

Nam sinh lop 12 giet hiep be gai 10 tuoi lanh an 30 nam tu
Mương nước nơi tìm thấy thi thể bé N.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an sở tại. Qua công tác khám nghiệm, công an nhận định đây là vụ án hiếp dâm, giết người nên tiến hành truy xét hung thủ.

Từ nhiều nguồn tin quan trọng và các chứng cứ mà các trinh sát thu thập được, bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định Phạm Văn Lên chính là hung thủ giết, hiếp bé N..

Ngay lập tức, Lên được  được công an mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, Lên đã khai nhận, chính mình đã ra tay sát hại bé N. để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi phi tang xác dưới mương nước.

Quá trình điều tra, Lên có dấu hiệu bất thường về tâm thần nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định tâm thần đối với với Phạm Văn Lên. Tại bản kết luận giám định pháp y (số cho 192, ngày 27/4/2017) cho thấy: “Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay Phạm Văn Lên bị bệnh “Rối loạn nhân cách phân liệt. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tại thời điểm gây án và hiện nay, Phạm Văn Lên bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.

Nam sinh lop 12 giet hiep be gai 10 tuoi lanh an 30 nam tu
Rất đông người dân đến dự tại tòa

Bị cáo Lên bị truy tố về tội “Giết người và Hiếp dâm trẻ em” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản Điều 112 Bộ luật hình sự.

Với hành vi “Giết người, hiếp dâm trẻ em” mà bị cáo Lên gây ra, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Lên mức án 30 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với số tiền là 152 triệu đồng.

Quốc An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI