Nam sinh lớp 11 chích điện vào nhân viên cây xăng để trả thù

08/04/2017 - 18:00

PNO - Oan ức vì bị nhân viên cây xăng đánh, Tâm lấy một dây điện 220V dí vào trán anh Ngọc nhưng bị phát hiện nên hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày 8/4, lực lượng chức năng huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, Tâm (16 tuổi, học sinh lớp 11) là người gây ra vụ chích điện vào nhân viên cây xăng vào rạng sáng 6/4.

Nam sinh lop 11 chich dien vao nhan vien cay xang de tra thu
Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 5/4, Tâm tới mua xăng tại Đại lý bán lẻ xăng dầu Khanh Hương thuộc xóm Mới, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Văn Ngọc là nhân viên cửa hàng. Sau khi bị anh Ngọc đánh, Tâm bực tức nhưng im lặng trở về nhà.

Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 6/4, nam sinh này cầm theo một đoạn dây điện gần 10m rồi tìm đến nơi anh Ngọc đang ngủ tại cây xăng. Tâm đấu điện vào nguồn điện 220V rồi dí vào trán của anh Ngọc khiến nạn nhân hoảng loạn bật dây, hô hoán.

Nam sinh lop 11 chich dien vao nhan vien cay xang de tra thu
Hiện trường vụ chích điện trả thù

Bị bại lộ, Tâm vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ quên cả chiếc xe đạp ở phía ngoài sân. Một ngày sau khi gây ra sự việc, Tâm bị cảnh sát phát hiện.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI