Ngày 4/10, trên ứng dụng PAM Air, chất lượng không khí tại Hà Nội trở lại ô nhiễm sau cơn mưa vàng.![]()
- Tướng đoản mệnh tương đồng giữa Trương Quốc Vinh và Lê Công Tuấn Anh
- "Máy bay rơi nhưng không sao hết, mọi người đều nhảy dù ra được"
- Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể lật tẩy bí mật vợ chồng Trump
Sau cơn mưa ngày 3/10, sáng nay, chỉ số đo chất lượng không khí (AQI) quay trở lại mức độ ô nhiễm ở mức từ 151-200, mức độ “không tốt cho sức khỏe”.
Vào khoảng lúc 9g40 sáng 4/10, ứng dụng PAM Air cho thấy, chỉ số AQI ở Hà Nội dao động khoảng từ 155-190, một số khu vực thuộc quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm có chỉ số chất lượng không khí ở mức trên 200 với cảnh báo “cực kỳ không tốt cho sức khỏe”.
![]() |
Không khí Hà Nội quay lại tình trạng ô nhiễm, với chỉ số AQI từ 150 - 206 |
![]() |
Mặc dù trời mát mẻ, người dân vẫn che kín mít để tránh ô nhiễm không khí |
![]() |
Tòa cao ốc lấp ló trong màn sương và bầu không khí ô nhiễm |
Trước đó, ngày 1/10, Hà Nội đã nêu 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, bao gồm khí thải từ ô tô, xe máy; sử dụng bếp than tổ ong, đốt của; xây dựng, phá dỡ các công trình; vận chuyển vật liệu; mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lý; mùi từ các trại chăn nuôi…
![]() |
Khí thải từ phương tiện giao thông là một nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí |
![]() |
Xây dựng cũng góp phần tạo nên bầu không khí ô nhiễm |
Hiện Hà Nội đang khẩn trương triển khai 11 giải pháp để bảo vệ môi trường và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lắp các trạm quan trắc.
Đăng Minh