Mang hơn 7 kg ma túy vào sân bay để giao dịch

06/06/2017 - 16:51

PNO - Khi cả hai bên đang giao nhận 7,2 kg ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.

Ngày 6/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Thị Loan (40 tuổi, quê Hải Phòng) mức án tử hình và Phạm Văn Hoàng (33 tuổi, que Thái Bình) tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Mang hon 7 kg ma tuy vao san bay de giao dich
Cả hai đang giao dịch tại sân bay thì bị bắt.

Năm 2004, Phạm Văn Hoàng phạm tội “Cướp tài sản” nên bị TAND Quân khu 3 tuyên phạt 15 năm tù, Hoàng chấp hành hình phạt tù tại Thanh Hóa. Trong thời gian này, Loan đi thăm một người thân cũng đang chấp hành hình phạt tù nên quen Hoàng.

Sau khi ra tù, Hoàng móc nối với Loan hình thành đường dây vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng tên Hải ở Hải Phòng.

Ngày 7/6/2014, Hoàng đến nhà Loan nhận lệnh chuyển một thùng ma túy vào TP HCM bằng xe giường nằm. Đến chiều tối 9/6/2014, Hoàng xuống bến xe Miền Đông và đón xe ôm mang thùng ma túy vào sân bay Tân Sơn Nhất giao cho Loan.

Tại sân bay, do cả hai có biểu hiện nghi ngờ nên lực lượng công an phát hiện đang vận chuyển 2 kg ma túy đá và hơn 20 ngàn viên thuốc lắc trọng lượng 5,2 kg, tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ là 7,2 kg.

Ngoài lần vận chuyển bị bắt quả tang 7,2 kg ma tuý, Loan khai đã nhờ Hoàng vận chuyển trót lọt 2 kg cho Hải tuy nhiên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự với Loan và Hoàng 2 kg ma tuý này.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI