Mại dâm ở Sài Gòn lan sang ngành đào tạo người mẫu, diễn viên

06/01/2017 - 13:27

PNO - Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết mại dâm trên địa bàn đang chuyển hướng sang phương thức môi giới trên mạng internet và mang tính cao cấp trong nhóm ngành nghề nghệ thuật.

Ngày 6/1, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình đảm bảo an ninh trật tự của ngành năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Đến dự có Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Theo Công an TP.HCM, trong năm 2016, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm với 5.205 vụ, so với cùng kỳ giảm 799 vụ, giảm hơn 13,3%; các loại án xâm phạm tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh. Cụ thể, án cướp tài sản giảm hơn 30%, án cướp giật tài sản giảm 11,47%, án trộm cắp giảm hơn 16,3%.

Có 8 loại án giảm, gồm: Án hiếp dâm xảy ra 39 vụ (giảm 22 vụ); Án chống người thi hành công vụ xảy ra 49 vụ (giảm 22 vụ); Án cướp tài sản xảy ra 165 vụ (giảm 71 vụ); Án trộm tài sản xảy ra 2.859 vụ (giảm 557 vụ); Án giao cấu trẻ em xảy ra 37 vụ (giảm 6 vụ).

Mai dam o Sai Gon lan sang nganh dao tao nguoi mau, dien vien
Hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng internet

Án cướp giật tài sản xảy ra 888 vụ (giảm 115 vụ); Án giết người xảy ra 93 vụ (giảm 07 vụ); Án cố ý gây thương tích xảy ra 471 vụ (giảm 26 vụ). Đáng chú ý, các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp khám phá tăng 2,78% so cùng kỳ năm 2015.

Về ma tuý, Công an TP nhìn nhận đây là loại tội phạm diễn biến phức tạp, tình trạng nhập lậu ma túy từ nước ngoài về TP tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ 3 gia tăng. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, chất hướng thần. Thủ đoạn hoạt động tội phạm chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng để thanh toán và sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Trong năm 2016, Công an TP đã điều tra, khám phá 1.579 vụ, bắt 3.257 tên, thu giữ 9,947 kg heroin; trên 100 kg ma tuý tổng hợp và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác; đã khởi tố 1.195 vụ, 1.625 bị can; xử lý hành chính 384 vụ với 1.632 đối tượng.

Đáng lo ngại, hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng internet và mang tính cao cấp trong nhóm ngành nghề nghệ thuật như đào tạo người mẫu, diễn viên.

Một số vẫn hoạt động tinh vi núp bóng dưới các hình thức dịch vụ trá hình mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm còn tiềm ẩn phức tạp.

Công an TP phát hiện xử lý 376 vụ cờ bạc, bắt xử phạt hành chính 1.584 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tỷ đồng. Triệt phá 69 vụ tổ chức môi giới mại dâm, xử lý 282 đối tượng.

Đáng lo ngại là các loại tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, trong đó tình hình cờ bạc phát hiện giảm số vụ nhưng ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa với mức độ và quy mô ngày càng lớn.

Trong năm 2017, Công an TP.HCM tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong tình hình mới.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố, nhất là Hội nghị cấp cao APEC - 2017.  Công an TP xác định sẽ nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, khủng bố...

Ngoài ra, Công an TP cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an, nhất là trong việc kiểm soát chặt các loại tội phạm và giao thông đô thị; nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống Camera trên địa bàn TP về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI