Lừa lấy 3 tỷ bỏ trốn đi làm... giám đốc

31/10/2017 - 13:04

PNO - Sau khi vay mượn tiền mặt vả nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền ngân hàng với số tiền gần 3 tỷ đồng, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương đi nơi khác và làm giám đốc một doanh nghiệp.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sau 5 năm lẩn trốn truy nã vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 6/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc nhận được đơn của một số công dân xóm Thượng Thăng (xã Khánh Lộc) tố cáo về việc bị Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lua lay 3 ty bo tron di lam... giam doc
Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Từ mối quen biết trong địa phương, Tuấn cùng vợ vay mượn tiền mặt và nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền ngân hàng cho bản thân. Số tiền hai vợ chồng Tuấn chiếm đoạt lên đến gần 3 tỷ đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 7/8/2012, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tuấn.

Trước khi bị bắt, đối tượng lẩn trốn tại huyện Yên Thế (Bắc Giang) và giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope tại Khu Công nghiệp Quang Châu.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI