Lừa bán em họ sang Trung Quốc với giá 250 triệu đồng

31/03/2017 - 19:00

PNO - Không những thường xuyên lên mạng xã hội mời chào các cô gái trẻ sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, Kim còn dụ dỗ cả em họ của mình bán sang Trung Quốc với giá 250 triệu đồng.

Ngày 31/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lô Thị Kim (25 tuổi, trú xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi Buôn bán người.

Tháng 2/2017, qua nắm bắt tình hình, Công an Quỳ Hợp phát hiện được một đối tượng người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Trung Quốc sử dụng mạng xã hội để mời chào, dụ dỗ các em gái sang Trung Quốc làm việc với mức lương hấp dẫn. Bên cạnh đó, đối tượng này còn trực tiếp đến các bản làng xa xôi của các huyện miền núi Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong… (tỉnh Nghệ An) để tìm người.

Lua ban em ho sang Trung Quoc voi gia 250 trieu dong
Lô Thị Kim

Qua xác minh, công an xác định Lô Thị Kim đã hơn 5 năm sinh sống ở Trung Quốc. Hiện nữ 9X này đang tìm kiếm người đưa sang Trung Quốc để kiếm tiền.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao của mình”, ngày 11/3, khi Kim dẫn em Lô T.T. (17 tuổi, người Quỳ Hợp, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành) xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An) để bắt xe ra Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc thì bị công an bắt giữ.

Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, Kim một mực không thừa nhận hành vi của mình mà cho rằng mình chỉ đưa em họ sang Trung Quốc đi du lịch.

Tuy nhiên, trước các bằng chứng của cơ quan điều tra, Kim đã không thể chối cãi và khai đã nhận lời tìm người của một người quen đưa người sang Trung Quốc bán. Nếu trọt lọt, cô nhận được 250 triệu đồng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI