Lũ tràn về Quảng Ngãi, nhà dân ngập sâu nửa mét

10/12/2018 - 11:40

PNO - Trưa 10/12, dù không còn dữ dội như hôm qua nhưng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các huyện Bình Sơn, Đức Phổ và Nghĩa Hành... vẫn ngập sâu trong nước từ 0,3-0,5m.

Tại xã Bình Phú (huyện Bình Sơn), lực lượng chức năng sau nhiều giờ đội mưa hỗ trợ đã di dời gần 10 hộ dân vùng trũng ra khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại xã Bình Thới, chính quyền đã cử người đến túc trực tại các đoạn đường bị ngập sâu trong nước để chốt chặn và hướng dẫn người dân khi qua lại.

Lu tran ve Quang Ngai, nha dan ngap sau nua met
Lũ chia cắt nhiều nơi tại huyện Bình Sơn.

Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các vùng trũng thấp thuộc các xã Bình Thuận, Bình Thới... chúng tôi đã chỉ đạo cho chủ tịch các xã này xuống tận hiện trường, bám sát các khu vực bị ngập để xử lý khi cần thiết”.

Tại huyện Nghĩa Hành, ông Phan Bình - Bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện cho biết: “Từ sáng đến giờ tuy mưa đã giảm, nhưng một số khu vực dân cư ven sông Phước Giang như Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Đức… vẫn còn bị ngập khá nặng từ 0,3-0,5m. Chính quyền huyện đã chỉ đạo lực lượng túc trực tại các khu vực này để sẵn sàng di dời các hộ dân nếu trời vẫn mưa kéo dài”.

Lu tran ve Quang Ngai, nha dan ngap sau nua met
Người dân Quảng Ngãi dọn đồ đạc lên cao chạy lũ.

Ở huyện miền núi Ba Tơ - một trong những địa phương có lượng mưa lớn nhất trong đợt này ở tỉnh Quảng Ngãi, đang bị sạt lở rất nặng.

Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ nói: “Nước thượng nguồn đổ về làm ngập 2 cầu đi qua xã Ba Lế, cô lập hoàn toàn người dân trên địa bàn. UBND xã này đã cử người trực không cho người dân tự ý qua lại, chờ khi nước rút. Hiện có 11 điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông hoàn toàn trên các tuyến thị trấn Ba Tơ-Ba Trang; tuyến Ba Bích-Ba Nam và tuyến Ba Dinh-Ba Giang. Núi lở làm sập và vùi lấp Nhà văn hóa xã Ba Khâm và hư hỏng một số hạng mục của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ba Trang, xã Ba Trang”.

Lu tran ve Quang Ngai, nha dan ngap sau nua met
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ sáng nay 10/12.

Tại huyện Minh Long, có 3 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông bị sạt lở gồm: tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học bắt đầu từ sáng 10/12.

Sáng 10/12, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ tại miền Trung từ ngày 8/12 đến nay đã làm 2 người chết, hàng ngàn nhà cửa bị ngập.

Dọc miền Trung có 3.834/4.564 căn nhà bị ngập nước. Trong đó, Nghệ An có 730 căn (hiện đã hết ngập), Quảng Trị 544 căn; Đà Nẵng 1.143 căn; Quảng Nam 60 căn; Quảng Ngãi 35 căn và Bình Định 2.052 căn. Đã có 383 hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong đó Quảng Ngãi đã di dời 60/63 hộ trong đêm 9/12, Bình Định di dời 320 hộ.

Tại Quảng Trị, hai nạn nhân bị nước lũ cuốn vào cống dẫn đến tử vong là bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1959) và con gái là chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983), cùng trú tại khu phố số 2, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà.

Lu tran ve Quang Ngai, nha dan ngap sau nua met
Công nhân sửa chữa đường sắt bị sạt lở đoạn qua quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mưa lũ làm 380ha diện tích lúa bị hư hại (Quảng Trị 122ha, Bình Định 258ha); 746ha hoa màu thiệt hại do ngập (Nghệ An 519ha, Quảng Trị 43ha, Đà Nẵng 60ha, Bình Định 124ha); 45ha cây công nghiệp, cây ăn quả cũng cùng chung số phận (Nghệ An 10ha, Quảng Trị 34ha, Đà Nẵng 1ha); có 7.697 gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi (Quảng Trị 5.712 con, Bình Định 1.985 con).

Có 6.487ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An 322ha, Quảng Trị 165ha). Mưa lũ cũng làm 1.487m đê bao, bờ bao, kênh mương bị sạt lở ở Quảng Trị. 43.545m đường giao thông hiện bị hư hại, sạt lở (Quảng Trị 39.045m; Bình Định 4.500m).

Như tin đã đưa, đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở 2 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850). Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã điều động nhân lực, thiết bị khắc phục tạm thời, thông tàu vào lúc 16g ngày 9/12. Tuy nhiên, đến 21g ngày 9/12, sạt lở tiếp tục xảy ra tại 3 điểm (K1019+100, K1019+600 và K1022+217) tại tỉnh Bình Định, hiện đang được khắc phục.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI