Lời khai nam sinh 9X sát hại người tình cướp tài sản để trả nợ cá độ bóng đá

01/11/2017 - 20:56

PNO - Sinh viên năm thứ 3 có quan hệ tình cảm với nạn nhân, sau đó nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản do nợ nần.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với công an quận Thanh Xuân làm rõ vụ việc nam thanh niên 9X sát hại người phụ nữ trong căn hộ hạng sang trên đường Nguyễn Trãi.

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), là sinh viên năm 3 trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận hành vi sát hại chị Phạm Thị H (SN 1981, ở Nam Định) và cướp tài sản.

Loi khai nam sinh 9X sat hai nguoi tinh cuop tai san de tra no ca do bong da
Đối tượng Tùng

Tùng khai nhận, khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội quen biết chị H. Khoảng 20h ngày 30/10, chị H. có nhắn tin rủ Tùng ngày 31/10 đến nhà chị ở đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, hà Nội) chơi.

Tùng đã nảy sinh ý định sẽ giết chị H. để cướp tài sản vì trước đó có cá cược bóng đá nợ nhiều người với số tiền 60 triệu đồng. Đến khoảng 9h ngày 31/10, Tùng thuê xe máy rồi đi đến khu đô thị trên đường Nguyễn Trãi gặp chị H. tại căn hộ riêng của chị này. 

Tại đây, Tùng và chị H. có quan hệ tình dục sau đó nghỉ lại. Đến 13h, chị H. cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng bạn tình hơn tuổi ngồi ở ghế, Tùng đã siết cổ nạn nhân. Chị H. kêu la vùng vẫy, kêu la và ngã xuống nền nhà.

Tùng tiếp tục dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ nạn nhân. Bị cắn vào ngón tay, nhìn lên bàn có 1 chiếc kéo chuôi màu vàng, nam sinh viên với lấy rồi đâm vào ngực chị H. rồi đi ra đóng cửa.

Quay trở lại thấy chị H. vẫn giãy giụa, Tùng vào gian bếp của gia chủ lấy con dao nhọn đâm vào bụng nạn nhân. Khi chị H. đã tử vong, Tùng đi vào phòng ngủ lấy 2 điện thoại di động (1 điện thoại iPhone7, 1 điện thoại Vertu Sigture S) rồi lục 2 túi xách của nạn nhân để ở đầu giường lấy 15 triệu đồng bên trong.

Sau đó, chiếc điện thoại Vertu, đối tượng bán được 65 triệu đồng, điện thoại iPhone 7, hắn bán được 8,5 triệu đồng.

Từ số tiền mặt cướp được và bán 2 chiếc điện thoại trên, Tùng mua 1 chiếc iPhone 7S với giá 13,5 triệu đồng và trả nợ hết 54 triệu đồng. Khi bị cơ quan công an bắt giữ, trong người Tùng còn hơn 30 triệu đồng.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI