Lốc xoáy càn quét gần 100 héc ta cây trồng và 2 căn nhà, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng

06/06/2019 - 14:59

PNO - Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 2 ngôi nhà của người dân bị đổ sập. Gần 100 héc ta cây trồng trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị gãy đổ.

Ngày 6/6, Cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tích cực phối hợp với các địa phương liên quan khắc phục hậu quả, tích cực thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại  do lốc xoáy gây ra.

Loc xoay can quet gan 100 hec ta cay trong va 2 can nha, uoc thiet hai tren 3 ty dong
Lốc xoáy làm sập nhà của người dân ở huyện Bù Đăng


Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều tối ngày 4/6, cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy đã càn quét qua các địa bàn xã Đường 10, xã Bom Bo và xã Đắk Nhau (của huyện Bù Đăng) gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân. Cụ thể, lốc xoáy đã làm hư hỏng 2 căn nhà của gia đình anh Điểu Om và hộ gia đình bà Dương Thị Thơm ở thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng. Đồng thời lốc xoáy làm gãy đỗ khoảng 100 ha cây trồng như điều, cao su… trên địa bàn các xã: Bom Bo, Đăk Nhau và Đường 10. Ước tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Loc xoay can quet gan 100 hec ta cay trong va 2 can nha, uoc thiet hai tren 3 ty dong
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Theo đánh giá ban đầu, đây là cơn lốc xoáy làm thiệt hại nặng nề cho các hộ dân nhất từ đầu năm tới nay, ngoài việc tốc mái nhà, đổ cây, mưa to kèm theo lốc xoáy còn làm hư hỏng đường điện, gây nguy hiểm cho người dân địa phương 

Hiện chính quyền địa phương huyện Bù Đăng vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do cơn lốc gây ra đồng thời thống kê thiệt hại để có biện pháp kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI