Lộ diện tấm bản đồ chỉ rõ vị trí mộ phi tần của vua Tự Đức đã bị san ủi

11/07/2019 - 14:29

PNO - Một tấm bản đồ khu vực lăng vua Tự Đức, của chính quyền Cách mạng vẽ năm 1975 trong đó lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (thụy Thục Thuận) hàng Cửu giai, phi tần của vua Tự Đức (đánh số lô C217)

Ngày 11/7, Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh (TP. Huế) cho biết ông vừa sưu tầm thêm được một tấm bản đồ khu vực lăng vua Tự Đức, của chính quyền Cách mạng vẽ năm 1975, ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tấm bản đồ có tên Họa đồ lăng tẩm, vẽ khu vực lăng vua Tự Đức (thôn Dương Xuân Thương, xã Thủy Xuân, TP. Huế) trên giấy can, có kích thước 0,51x0,55m, tỷ lệ 1/2000, do Ty Nông Lâm Nghiệp của UBND Cách mạng Thừa Thiên-Huế, phát hành tháng 12/1975, Phó trưởng Ty Nông Lâm Nghiệp Văn Lạng ký tên và đóng dấu.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Họa đồ lăng tẩm do nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh sưu tầm trong đó chỉ rõ vị trí mộ bà mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận. Ảnh: tư liệu Hồ Vĩnh

Trên tấm bản đồ có vẽ vị trí, đánh số lô, thửa đất của từng công trình có liên quan, trong đó có lăng mộ bà Học Phi (lô C215), khu vực lăng mộ 15 liếp và lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (thụy Thục Thuận) hàng Cửu giai, phi tần của vua Tự Đức (đánh số lô C217). Vị trí này cũng trùng khớp trên thực địa vị trí lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, được phát hiện sau khi san ủi mặt bằng của dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - vua Đồng Khánh, vào tháng 6/2017.

Đối chiếu trên thực địa thì các khu lăng mộ bà Học phi Nguyễn Thị Hương tương ứng với lô đất ký hiệu C215, lăng mộ bà Tài nhân họ Lê thụy Thục Thuận (vừa bị san ủi trong năm 2017) có ký hiệu C217. Cùng với tấm bản đồ còn có cuốn sổ bộ ghi chú vị trí thửa đất, người chủ sở hữu, diện tích... Theo đó, ở các vị trí lô C215 và C217 đều ghi lăng, sở hữu Nguyễn Phúc tộc.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Hội đồng Nguyễn Phúc tộc và người dân Cố đô Huế rất bức xúc sau khi tìm được tấm bia bà mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận gần khu vực san ủi làm bãi đỗ xe. Ảnh: Thuận Hóa chụp tháng 6/2017

Việc công cố tư liệu bản đồ này thêm một lần nữa khẳng định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư) đã cố ý san ủi lăng mộ bà Tài nhân họ Lê thụy Thục Thuận (một trong những bà vợ của vua Tự Đức). Đồng thời một lần nữa khẳng định rằng, tên ngôi mộ và tấm bia mang tên Lê thụy Thục Thuận đã có từ lâu đời và do Hội đồng Nguyễn Phúc tộc sở hữu, quản lý.

Trước đó Báo Phụ Nữ TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, giữa tháng 6/2017 tại Huế xuất hiện thông tin lăng mộ vợ vua Tự Đức bị đơn vị thi công san ủi để thực hiện dự án bãi đậu xe gây xôn xao dư luận. Sau những nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu tích khẳng định rằng tại vị trí bị san phẳng làm bãi đậu xe từng có một ngôi mộ cổ.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Tấm bia mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận được bà con Hội đồng tìm thấy cách ngôi mộ cũ hơn 100m. Ảnh tư liệu Thuận Hóa 6/2017

Cụ thể, tấm bia được xe múc của đội tìm kiếm phát hiện nằm lẫn sâu trong đất, cách vị trí được xác định là khu lăng mộ cổ vài chục mét. Tấm bia được làm bằng đá nguyên khối còn khá nguyên vẹn với chiều dài 67 cm, rộng 32 cm và dày 10 cm. Dòng chữ Hán khắc chìm trên bia là: Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ, tạm dịch là “Mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”. Từ tấm bia này, các cơ quan chức năng xác định lăng mộ bị san ủi là của vợ vua Tự Đức thuộc cấp bậc Cửu Giai phi.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Bà con Nguyễn Phúc tộc cùng TS. Phan Thanh Hải người đội nón, (nguyên giám đốc TTBTDTCĐ Huế) đưa tấm bia trở lại vị trí cũ nơi ngôi mộ bà mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận

Sau đó ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư) đã nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai dự án, trong đó có việc chưa nhận bàn giao mặt bằng đã tiến hành san ủi khu đất dẫn đến sự việc đáng tiếc và gửi lời xin lỗi đến Hội đồng trị sự cùng toàn thể con cháu Nguyễn Phúc tộc, người dân Cố đô Huế. Công ty cũng hứa sẽ xây dựng lại mộ theo hướng dẫn của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Sau khi phản ánh việc san ủi lăng mộ bà Mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, và cho dựng tạm hàng rào thép gai suốt hai năm nay

Thế nhưng hai năm qua, đã có nhiều cuộc làm việc giữa TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc nhằm tìm ra phương án tốt nhất trong việc giữ nguyên hoặc di dời Khu lăng mộ trên, nhưng các bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung... Sự việc cũng khiến Bộ VHTT&DL vào cuộc. Hiện phần mộ vẫn đang được đắp bằng đất, dựng bia, xếp gạch xung quanh, rào bằng lưới B40; dựng khung nhà bằng sắt, lợp mái tôn, diện tích vào khoảng 5m x 8m (40m2) ở vị trí cũ.

Lo dien tam ban do chi ro vi tri mo phi tan cua vua Tu Duc da bi san ui
Vị trí bãi đổ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh, nơi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị là đơn vị thi công san ủi mộ của bà Tài nhân họ Lê thụy Thục Thuận 

Mới đây nhất ông Nguyễn Đình Bách - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, UBND tỉnh vừa có công văn về việc tham mưu giải pháp tổng thể, khả thi lâu dài đối với Khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức và khu vực thực hiện Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Ngoài ra, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã giao UBND TP. Huế chủ trì, rà soát lại quy hoạch chung của thành phố và khu vực thực hiện dự án; phối hợp với Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư) làm việc lại lần cuối với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc để thống nhất phương án cuối cùng (giữ nguyên hoặc di dời), diện tích cần thiết đối với từng phương án cụ thể (giữ nguyên hoặc di dời) dành cho Khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê; trong đó cần lưu ý đến nội dung kiến nghị của Sở VHTT tại Công văn 617/SVHTT-QLDSVH ngày 19/4/2019; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng, VHTT) trước ngày 15/7 tới.   

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI