Lên núi cắt cỏ, bé gái 7 tuổi bị dụ dỗ hiếp dâm

04/06/2018 - 14:44

PNO - Khi được mẹ kêu lên núi gánh nước, Chau Nát rủ bé V. đi theo để xem bẫy sóc nhen rồi lợi dụng lúc vắng người hiếp dâm nạn nhân.

Len nui cat co, be gai 7 tuoi bi du do hiep dam
Ảnh minh họa.

Chiều 4/6, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Chau Nát (20 tuổi, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h ngày 30/5, bé N.V (sinh ngày 1/6/2010, ngụ cùng địa phương) lên núi Cô Tô (xã Cô Tô) cắt cỏ cùng cha mẹ và chị gái. Sau khi ăn uống nghỉ trưa tại trại giữ rẫy của Nát, cha mẹ bé V. gửi 2 chị em lại cho mẹ thanh niên này.

Sau đó, mẹ Nát kêu y đi gánh nước về xài, thì Nát rủ bé V. theo để xem bẫy sóc nhen. Lợi dụng giữa lúc đồi núi vắng vẻ, Nát kêu nạn nhân ngồi lên tảng đá rồi thực hiện hành vi đồi bại.

10h cùng ngày, thấy con gái than đau vùng kín, cha mẹ V. đã đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn khám. Nghe V. kể lại sự việc bị Nát xâm hại, cha mẹ bé đã trình báo công an địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Nát thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dân bé V. Hiện cơ quan Công an huyện Tri Tôn đã thực hiện các thủ tục để chuyển đối tượng Chau Nát về Công an tỉnh An Giang để xử lý.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI