Lễ 30/4, người lao động được nghỉ 4 ngày

13/04/2018 - 09:43

PNO - Cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày 30-4 và 1-5 là ngày nghỉ lễ.

UBND TP.HCM vừa có thông báo  về việc nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (1/5/2018).

Theo đó, ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (mùng 10-3 Âm lịch) rơi vào thứ 4 (ngày 25/4 Dương lịch) nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018) cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ.

Được biết, lễ giỗ Tổ Hùng Vương - năm Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra vào ngày 25/4 (nhằm mùng 10/3 năm Mậu Tuất) tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Quận 9.

Le 30/4, nguoi lao dong duoc nghi 4 ngay

Về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm vào lúc 7h30, ngày 26/ 4 tại các tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ (tổ chức lễ khai mạc), đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao; đối diện Công viên Chi Lăng), Cung Văn hóa Lao động.

Vào lúc 7h, ngày 29/4, đoàn lãnh đạo TP sẽ đi viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (Đồi không tên), viếng Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh). 10h - 17h, Đoàn cũng sẽ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm ngày Quốc tế Lao động sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 30/4 (thứ Hai) tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h - 21h15, ngày 30/4 tại nóc hầm Thủ Thiêm, Quận 2 (tầm cao); Công viên Văn hóa Đầm Sen (tầm thấp).

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI