Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo cưỡng chế ‘cửa hàng mắt kính’ chiếm dụng đất nhà nước suốt 9 năm

28/03/2018 - 19:24

PNO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu thực hiện việc cưỡng chế ‘cửa hàng mắt kính’ chiếm dụng đất công suốt 9 năm qua để bàn giao mặt bằng cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 phục vụ khám chữa bệnh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan đến bài viết “Cửa hàng mắt kính Bệnh viện Nhi Đồng 2: Chiếm dụng tài sản nhà nước bất hợp pháp gần 9 năm trời” đăng trên Báo Phụ nữ TP.HCM số ra ngày 21/3/2018 phản ánh việc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho tư nhân thuê đất làm cửa hàng mắt kính trái phép đã kéo dài từ năm 2009, đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo dù chính quyền thành phố đã nhiều lần chỉ đạo.

Lanh dao TP.HCM chi dao cuong che ‘cua hang mat kinh’ chiem dung dat nha nuoc suot 9 nam
Cửa hàng mắt kính sang trọng một thời tại góc đường Nguyễn Du - Hai Bà Trưng thuộc khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Quế Ngọc

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND quận 1 chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu công ty TNHH Thương mại An Trần (công ty An Trần) bàn giao lại mặt bằng cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 đưa vào sử dụng phục vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nhi của thành phố.

Việc cưỡng chế sẽ phải được thực hiện trong tháng 3, chi phí việc cưỡng chế này sẽ do công ty An Trần chịu trách nhiệm. 

Nguyên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI