Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận Tân Phú

28/06/2017 - 16:30

PNO - Từ tháng 7/2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú  nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 – 2015) và một số tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm thực hiện không đúng các quy định về công tác cán bộ; việc quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ không đúng thực chất dẫn đến bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đối với ông Thi Danh sai quy định.

Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Nhân dân quận về quản lý các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính, nên đã xảy ra sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Do bố trí cán bộ không đúng quy định, tiêu chuẩn và thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến ông Thi Danh chiếm dụng số tiền 54.405.188.587 đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Vụ việc đã được Công an thành phố khởi tố vụ án, bắt giam ông Thi Danh, nguyên Trưởng Ban Bồi thường và ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Kế toán trưởng Ban Bồi thường để phục vụ công tác điều tra.

Các tổ chức đang xử lý kỷ luật 2 tập thể và 11 đảng viên có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú.

Cụ thể, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú, đã xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú với hình thức cảnh cáo và 6 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Trong đó, kỷ luật hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thi Danh - nguyên Trưởng Ban Bồi thường và ông Nguyễn Duy Linh - nguyên Kế toán trưởng Ban Bồi thường.

Kỷ luật hình thức cảnh cáo đồng chí Võ Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; kỷ luật hình thức khiển trách đối với 3 đồng chí đảng viên chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng gồm đồng chí Võ Quốc Tuấn - Chi ủy viên; đồng chí Lâm Quan Thơ, Phó Trưởng Ban; đồng chí Mai Văn Trường, Phó Trưởng Ban.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật 4 đồng chí thuộc thẩm quyền, gồm kỷ luật hình thức cảnh cáo đồng chí Phan Tấn Lực, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Kỷ luật hình thức khiển trách đối với 3 đảng viên: đồng chí Hứa Thị Hồng Đang, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân quận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Tân Phú; đồng chí Lương Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; đồng chí Nguyễn Tiến Lực, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận Tân Phú (nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận từ năm 2003 – 2013).

Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật  tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 – 2015), hình thức khiển trách.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét quyết định kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 – 2015), hình thức khiển trách.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI