Khu tái định cư gần trăm tỷ thành nơi chăn bò

18/05/2017 - 08:29

PNO - Được xây dựng nhằm đưa các hộ dân sống lênh đênh trên sông nước lên bờ, nhưng sau 7 năm thực hiện, khu tái định cư gần 100 tỷ lại rơi vào cảnh bỏ hoang, chăn thả trâu bò trước sự ngóng chờ của người dân.

Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Được triển khai xây dựng từ tháng 5/2010 với số vốn 83 tỷ đồng nhưng đến nay, khu tái định cư (TĐC) cho các hộ dân làng chài Võ Liệt ở Khe Mừ (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn phải "đắp chiếu". Nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng từ lâu bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Theo kế hoạch, đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 100 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thuỷ và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm. Thế nhưng, đến nay đã 6 năm trôi qua, nơi này vẫn chỉ là một bãi đất hoang.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Dự án khu TĐC nằm lọt thỏm giữa bao la núi rừng xã Thanh Thủy. Trên tổng diện tích 420 ha, ngoài những hạng mục được hoàn thành như: Cầu dân sinh, 2 khu nhà văn hóa, trạm điện hạ thế, nhà trẻ thì hầu như các hạng mục khác còn dở dang, chỉ là những bãi đất trống.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Những căn nhà khang trang được xây dựng giữa chừng rồi bỏ hoang trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân địa phương.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Một số hạng mục bắt đầu hư hỏng, xuống cấp.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Ông Lê Văn Đạo (49 tuổi, trú tại làng chài xã Võ Liệt) cho hay, từ bao đời nay, gia đình ông đã sống trên sông nước, lấy đò làm nhà, sông Lam làm chốn sinh nhai. Khi biết tin được chuyển lên khu tái định cư, bản thân ông và gia đình cùng bà con xóm chài vui mừng khấp khởi khi sắp được ổn định cuộc sống. Thế nhưng, hơn 7 năm trôi qua, người dân nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Các công trình bỏ hoang lâu năm vương vãi phân trâu bò.
Khu tai dinh cu gan tram ty thanh noi chan bo
Theo UBND huyện Thanh Chương, việc chậm trễ này là do thiếu nguồn vốn nên các công trình được xây dựng giữa chừng rồi bỏ dở. Mặc dù UBND huyện Thanh Chương đã có các văn bản đề nghị các ngành chức năng đôn đốc nhà thầu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI