Khu di tích hang Pác Pó, suối Lê-nin gặp lũ quét, lũ ống chưa từng có trong lịch sử

04/08/2018 - 06:55

PNO - Nước lũ từ các khe đổ về dâng cao, gây lũ quét, nhiều ki ốt bán hàng bên bờ suối Lê-nin bị nước cuốn trôi. Nhiều nơi nước sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ trên diện rộng.

Ngày 3/8, tại huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra mưa lớn trong nhiều giờ liền. Lượng nước lớn từ đầu nguồn đổ về gây ra lũ ống, lũ quét cuốn qua nhiều xã.

Lũ gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại các nơi như thị trấn Xuân Hòa, xã Sóc Hà, Nà Sác, Quý Nhân. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 43 tỷ đồng.

Khu di tich hang Pac Po, suoi Le-nin gap lu quet, lu ong chua tung co trong lich su
Lũ quét tràn qua khu vực suối Lê-nin (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Đặc biệt, đợt lũ này làm ảnh hưởng nhiều đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (thuộc xã Trường Hà). Các ki-ốt bán hàng bên bờ suối Lê-nin bị nước ngập, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Tại đầu nguồn sông Bằng Giang và thị trấn Xuân Hòa, nước dâng cao, gây sạt lở một số vị trí, điểm ngập sâu hơn 1 m so với mặt đường. Rất may cho tới thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có thiệt hại về người trong đợt lũ quét này.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, ông Triệu Đình Dũng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, các ban ngành chức năng của huyện cùng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn và tổ chức ứng phó, khắc phục sau lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, đoàn thể đã có mặt kịp thời để cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai".

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng bị lũ quét (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Theo thống kê ban đầu, trận lũ làm hơn 100 nhà dân bị ngập lụt, ngập úng khoảng 200 ha lúa mùa, hơn 7 tấn thóc, ngô và hàng nghìn con lợn, gà, vịt; lũ cuốn trôi trên 5 ha ao nuôi cá, 2 con trâu; sập hoàn toàn 2 cầu vượt lũ...

Được biết, đây là đợt lũ lịch sử chưa từng xảy ra, gây thiệt hại nặng nề cho người dân sinh sống trên địa bàn xã Trường Hà. Tại khu vực xóm Bản Hong I, cây cầu duy nhất đi vào các xóm Nà Rài, Nặm Lìn lên đường vành đai xã đã bị sập. Do lũ lớn vào ban đêm nên tài sản của bà con đều không cứu được.

Tình trạng ngập lụt xảy ra nhanh và cục bộ tại huyện là do nhiều ngày qua trên địa bàn có mưa liên tục với lượng mưa đo được từ 25 - 70 mm. Dự báo trong 24h tới có thể có lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương trong tỉnh Cao Bằng. Nguy cơ đặc biệt cao ở các huyện: Trà Lĩnh, Thông Nông, Thạch An, Bảo Lạc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Theo dự báo thời tiết, trong ngày 4/8, tại nhiều huyện thuộc tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục có mưa rào và dông.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI