Không muốn vợ đi nước ngoài, chồng chém chết vợ rồi tự sát

16/08/2019 - 15:46

PNO - Thấy vợ không quan tâm mình sau khi đi xuất khẩu lao động về, người đàn ông ở Hà Tĩnh ra tay chém chết vợ trên giường ngủ rồi tự sát song bất thành.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hải Châu - 61 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - 20 năm tù về tội Giết người.

Vợ của Châu là bà Chu Thị Hà (56 tuổi), giữa hai vợ chồng đã có với nhau 4 mặt con. Năm 1999, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Hà đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động.

Cuối năm 2018, bà Hà về quê lo công chuyện cưới vợ cho cậu con trai thứ 2. Trong thời gian ở nhà, ông Châu vẫn thường khuyên can vợ đừng sang Hàn Quốc làm việc nữa song không nhận được câu trả lời của vợ.

Khong muon vo di nuoc ngoai, chong chem chet vo roi tu sat
Bị cáo Châu tại phiên tòa

Ngày 18/2/2019, bà Hà bàn với chồng sẽ đưa cậu con trai đầu mắc bệnh tâm thần ra Hà Nội khám sau đó sẽ vào Khánh Hòa chơi với con gái ít hôm. Nghe vậy, Châu cho rằng vợ định bỏ đi mà không chăm sóc mình đang bị tai biến mạch máu não nên tức giận nảy sinh ý định sát hại vợ.

Khoảng 1g sáng ngày hôm sau, khi bà Hà đang ngủ, Châu dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, người đàn ông này đi ra bãi biển gần nhà để tự tử nhưng được người dân phát hiện và đưa lên bờ kịp thời.

Tại phiên tòa, ông Châu thừa nhận do không muốn vợ tiếp tục đi nước ngoài nên đã nghĩ quẩn, không kìm chế được bản thân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI