Khởi tố cô ruột đánh cháu trai gây thương tích

21/08/2019 - 12:40

PNO - Ngày 21/8, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại với đối tượng Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là cháu N.T.H. (sinh ngày 17/10/2006, ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Cháu N.T.H. là cháu ruột của bà Thoa.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè cho biết kết quả giám định thương tích của cháu H. là 13%.

Khoi to co ruot danh chau trai gay thuong tich
Thương tích trên người cháu H.

Vào ngày 15/7, bà Nguyễn Thị Linh (SN 1981, thường trú tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), mẹ của cháu H. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của bà Thoa bạo hành cháu H.

Theo bà Linh, khoảng 15g ngày 13/7, bé H. đang ở nhà cùng bà nội tại xã An Cư, huyện Cái Bè. Lúc này, bà Thoa (cô ruột của H.) từ ngoài đi vào và nói "má nhìn thằng đó nó liếc con kìa".

Tiếp đó, giữa H. và bà Thoa có lời qua tiếng lại với nhau. Bất ngờ bà Thoa cầm khúc cây (dài khoảng 60cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của H..

Cháu H. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, bé Hiếu bị đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng nghi do bị đánh.

B.T.Q.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI