Khởi tố chủ ghe chở 34 người bị chìm khiến 2 phụ nữ tử vong

07/02/2017 - 21:16

PNO - Chiếc ghe chở 34 người đi đám cưới vừa xuất phát thì nước tràn vào khoang rồi lật úp. 32 người bơi được vào bờ trong khi 2 nạn nhân tử vong.

Ngày 7/2, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Khánh Linh (36 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo điều tra, tháng 8/2016, Linh về tỉnh Đồng Tháp mua ghe cá cũ, không có đăng ký phương tiện, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và môi trường rồi đưa lên hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) hành nghề buôn bán cá.

Lực lượng chức năng xác định Linh không có chứng chỉ lái phương tiện giao thông đường thủy, không giấy chứng nhận học qua luật giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Ngày 30/12/2016, gia đình anh Sơn (hàng xóm của Linh) tổ chức đám cưới nên nhờ Linh lái ghe qua xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) đón khách. Đến 12h cùng ngày, Linh lái ghe chở vợ là Bùi Thị Hiền (39 tuổi) cùng con nhỏ sang suối Sa Mát, ấp Bình Chánh (xã Phú Lý) đón người.

Đến 16h cùng ngày, 31 vị khách lên ghe nên người đàn ông 36 tuổi lái phương tiện quay ra hướng hồ thủy điện Trị An để về xã Thanh Sơn. Đi được quãng sông khoảng 100 m thì nước tràn vào khoang nên hành khách hoảng loạn khiến ghe chao đảo, lật úp.

Tai nạn làm chị Hiền và bà Phạm Thị Mận tử vong do ngạt nước. 32 người còn lại bơi được vào bờ nên thoát nạn.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI