Kháng nghị tăng án cô gái đâm chết người tình vì bị hiếp dâm

19/10/2017 - 09:39

PNO - Bị người yêu sàm sỡ và dùng dao dọa cắt cổ nếu chống cự, Ngân giằng co rồi cắn vào tay Lân, giật lấy dao và đâm 2 nhát khiến nam thanh niên này tử vong sau đó.

Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết, đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt và đổi tội danh từ “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” sang tội “giết người” đối với Trần Kim Ngân (SN 1994, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP giữ quyền công tố đã đề nghị xử phạt Trần Kim Ngân từ 7-8 năm tù, nhưng Tòa án nhân dân cùng cấp chỉ tuyên phạt bị cáo Ngân 9 tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Theo cáo trạng, tháng 9/2016, Ngân quen biết với anh Lương Địch Lân (SN 1991, Q.5, TP.HCM) qua mạng xã hội.

Ngày 30/11/2016, khi Ngân đang làm việc tại cửa hàng đồng hồ trên đường Nguyễn Trãi, Q.5 thì Lân hẹn Ngân đi chơi. Tối cùng ngày, Lân chở Ngân đến bãi đất trống ở Q.2 (phía sau chùa Huệ Nghiêm) tâm sự. Tại đây, Lân ôm hôn rồi đè Ngân xuống bãi cỏ thì bị Ngân chống cự nên anh này dùng dao dọa cắt cổ.

Lợi dụng trong lúc Lân đang không còn quần áo, Ngân cố sức vùng thoát bỏ chạy. Bị Lân kéo lại, Ngân giằng co rồi cắn vào tay Lân, giật lấy dao và đâm 2 nhát khiến Lân tử vong sau đó.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI