Khách đổ về du xuân ở Hoàng cung xứ Huế

05/02/2019 - 18:00

PNO - Sáng ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, đã có hàng nghìn người dân và du khách đổ về du xuân, tham gia các hoạt động vui chơi tại khu di sản Huế.

Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Đông đảo người dân và du khách đã chọn khu di sản Huế để du xuân. Theo ghi nhận, trong sáng ngày đầu tiên của năm mới đã có hàng nghìn du khách đổ về vui tết tại Hoàng cung Huế.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Trong sáng mùng 1 tết Kỷ Hợi, đoàn du khách từ tàu biển Silversea gồm 168 người đến "xông đất" Hoàng cung Huế. Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Sở Du lịch chào đón, tặng hoa, quà lưu niệm và chúc mừng đoàn khách theo phong tục Việt Nam nhân dịp tết.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Ngoài tham quan các điểm di tích trong khu di sản, người dân còn tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm không khí tết ở hoàng cung xưa.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Trò chơi đổ xăm hường được đông đảo người tham gia. Đổ xăm hường ngày tết là một trong những trò chơi cung đình xưa được người dân Huế lưu giữ.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Một bộ xăm hường gồm bộ thẻ (xăm), sáu hột xúc xắc và chiếc tô sứ sâu lòng để gieo xúc xắc (đổ hột). Bộ thẻ được chia thành thẻ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hội nguyên, tiến sĩ, cử nhân, tú tài, tương ứng với từng loại sẽ có số điểm riêng. Sáu hột xúc xắc được khắc dấu chấm theo thứ tự: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, trong đó mặt nhất và mặt tứ tô màu đỏ, các mặt khác tô màu đen.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Theo luật của người xưa, người chơi sẽ gieo cả sáu con xúc xắc vào chiếc tô sứ rồi căn cứ vào các mặt hiện ra để tính điểm và nhận cho mình chiếc thẻ thích hợp. Thang điểm cơ bản dựa trên mặt tứ, gọi là hường. Số người tham dự trò chơi xăm hường thường là 6, nhưng 4-5 người vẫn có thể chơi. Tùy từng trường hợp cụ thể mà định ra cách thức cướp trạng khi thẻ này đã về tay người khác. Khi số thẻ được lấy hết có nghĩa một ván xăm hường đã kết thúc và người ta dựa vào số thẻ có ở từng người để xác định kẻ thắng người thua.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Tết Kỷ Hợi năm nay ở hoàng cung còn có trò chơi thả thơ, đố thơ với những bài thơ ca ngợi cảnh đẹp và tình yêu xứ Huế.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Người tham gia chơi đoán trúng câu thơ theo đáp án sẽ được tặng lộc xuân.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Thú chơi Đầu Hồ ngày tết trong cung đình triều Nguyễn cũng được tái hiện ở phía sau khu vực điện Thái Hòa.
Khach do ve du xuan o Hoang cung xu Hue
Để tăng thêm sức hấp dẫn cho khu di sản Huế, cảnh tái hiện lễ đổi gác được thực hiện phục vụ du khách tham quan.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI