Khá 'Bảnh' giao dịch lô đề gần 5 tỷ đồng trong 44 ngày

01/11/2019 - 19:46

PNO - Công thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác định, trong vòng 44 ngày, số tiền giao dịch mua bán lô đề của Ngô Bá Khá là khoảng 5 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thị xã Từ Sơn đã có bản kết luận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá - tự Khá "Bảnh", 26 tuổi, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngô Bá Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định.

Theo đó, Khá đã tổ chức đánh bạc theo hình thức chơi lô đề, mọi giao dịch đều qua mạng xã hội Zalo. Hằng ngày, những người có nhu cầu chơi lô đề và người ghi lô đề sẽ thông qua Zalo của Khá để chuyển bảng đề và mua số lô, đề của Khá.

Kha 'Banh' giao dich lo de gan 5 ty dong trong 44 ngay
Ngô Bá Khá - tức Khá "Bảnh" - tại cơ quan công an

Người chơi sẽ được chọn số, kết quả trúng lô đề sẽ dựa trên kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khá quy định, mọi hoạt động giao dịch mua lô đề phải kết thúc trước 18g15 hằng ngày để kịp giờ mở thưởng kết quả xổ số.

Mức thưởng được Khá quy định: nếu người chơi mua 2 số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì mức thưởng gấp 80 lần số tiền người chơi bỏ ra; nếu người chơi mua 3 số cuối (còn gọi là ba càng) trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt, mức thưởng sẽ gấp 400 lần số tiền bỏ ra mua.

Trong trường hợp người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô, đề. Nếu người chơi trúng thưởng, Khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua người ghi đề trả tiền thưởng cho người chơi.

Cũng theo kết luận công an, từ ngày 10/1 đến 1/4, Khá thuê Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) làm trợ thủ của mình với thù lao là 300.000 đồng/ngày. Quang được phân công trực tiếp bán lô đề cho khách, Hội tổng hợp số đề.

Công an xác định, số tiền giao dịch giữa Khá và Quang trong 44 ngày là gần 5 tỷ đồng. Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu đồng.

Theo Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, phiên tòa xét xử Khá "Bảnh" và các đồng phạm  dự kiến mở ngày 13 hoặc 14/11, với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo điều 321 và 322 theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đăng Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI