Hung thủ cán chết chiến sĩ CSGT lãnh án 6 năm tù

05/07/2017 - 12:58

PNO - Tài xế lái xe tải cán chết cảnh sát giao thông ở Đồng Nai bị đưa ra xét xử về tội Chống người thi hành công vụ. Anh bị tòa tuyên phạt 6 năm tù giam.

Ngày 5/7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa lưu động tại UBND phường An Bình (TP Biên Hòa), xét xử bị cáo Trần Mạnh Thống (25 tuổi, trú Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h15 ngày 15/4, tổ cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT đường sắt, đường bộ Công an Đồng Nai tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực ngã tư Vũng Tàu (phường An Bình).

Tại đây, thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi) thấy tài xế Thống điều khiển xe tải chở heo có dấu hiệu quá tải, lưu thông hướng ngã tư Vũng Tàu – TP.HCM nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe chạy về hướng Trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Hung thu can chet chien si CSGT lanh an 6 nam tu
Phiên tòa xét xử tài xế cán chết chiến sĩ CSGT.

Thấy vậy, thiếu tá Minh nhờ một người lái xe máy đuổi theo để thực hiện nhiệm vụ. Khi đuổi đến trước trạm thu phí thì chiến sĩ CSGT chặn được đầu xe tải và yêu cầu tài xế Thống xuất trình giấy tờ.

Lúc này, Thống xuống xe nhưng không trình giấy tờ và cự cãi với viên cảnh sát rồi leo lên cabin đóng chặt cửa. Sau đó, anh ta lái xe chạy về hướng trạm thu phí và cảnh sát Minh chạy bộ đuổi theo.

Lúc sau, thiếu tá Minh bám được gương chiếu hậu và gõ đèn pin vào cửa kính ôtô rồi yêu cầu Thống dừng phương tiện nhưng bất thành. Thống cho xe tiếp tục chạy làm thiếu tá Minh ngã xuống đường và bị bánh xe cán chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi và tỏ ăn năn, xin lỗi gia đình thiếu tá Minh khi gây ra vụ việc. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Thống 6 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI