Hơn 300 điểm trường ở Quảng Bình, Quảng Trị hoãn khai giảng do lụt

05/09/2019 - 09:24

PNO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh có hơn 130/588 trường không thể tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5/9 do mưa lũ.

Tại huyện miền núi Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, ngay từ chiều 4/9, đã có 60/70 trường thông báo cho học sinh nghỉ học. Huyện Minh Hóa có 10 trường thông báo hoãn khai giảng. 

Hon 300 diem truong o Quang Binh, Quang Tri hoan khai giang do lut
Điểm Trường tiểu học Ka Tăng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ngập lụt, cô lẫn trò không thể làm lễ khai giảng
Hon 300 diem truong o Quang Binh, Quang Tri hoan khai giang do lut
Nhiều trường trong vùng rốn lũ Minh Hóa ngập sâu, học sinh và thầy cô giáo hoãn làm lễ khai giảng ngày 5/9

Do thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ chia cắt nhiều nơi, để bảo đảm an toàn, ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo tất cả các trường học căn cứ tình hình mưa lũ tại địa phương để khai giảng hoặc hoãn khai giảng năm học mới.

Hon 300 diem truong o Quang Binh, Quang Tri hoan khai giang do lut
Sân Trường tiểu học Quảng Minh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu

Tại tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này - thông tin, do mưa lũ, 173/404 trường học trên toàn tỉnh không tổ chức lễ khai giảng trong ngày  5/9 để đảm bảo an toàn cho thầy cô giáo và học sinh.

Cô Lê Thị Thảo - giáo viên điểm trường vùng cao Ka Tăng - cho biết, mỗi năm chỉ có một lần khai giảng, cả cô trò lẫn ai cũng háo hức, tập văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng, giờ đành gác lại mọi chuyện để lo đối phó với lũ. Mấy ngày nay, các giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp gọi phụ huynh, thông báo không đưa trẻ đến trường do nước lũ lên nhanh.

Hon 300 diem truong o Quang Binh, Quang Tri hoan khai giang do lut
Trường học ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị ngập, không thể khai giảng trong ngày 5/9


Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI