Hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi do sốc nước ngọt

01/10/2019 - 10:09

PNO - Mưa lũ làm môi trường nước thay đổi đã khiến 263 tấn ngao của người dân Hà Tĩnh chết trắng bãi do bị sốc nước ngọt.

Ngày 1/10, ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh - cho biết, nguyên nhân khiến hơn 263 tấn ngao nuôi ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chết trắng bãi được xác định là do sốc nước ngọt.

Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài đầu tháng 9, từ ngày 10/9 đến ngày 16/9, người dân nuôi ngao tại bãi ngao xã Mai Phụ xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Chỉ trong vòng 1 tuần, hơn 263 tấn ngao nuôi trên diện tích gần 80ha đã chết trắng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Hon 250 tan ngao chet trang bai do soc nuoc ngot
Hàng trăm tấn ngao chết được người dân thu gom

Để vớt vát chút vốn, nhiều người đành gắng bòn mót những con ngao ít ỏi còn sống để bán với giá rẻ.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngao chết của Chi cục Thú y vùng 3 cho thấy, tình trạng ngao chết ở xã Mai Phụ âm tính với ký sinh trùng Perkinsus (tác nhân gây bệnh chủ yếu cho các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ) nên nguyên nhân ngao chết do dịch bệnh được loại trừ.

Hon 250 tan ngao chet trang bai do soc nuoc ngot
Người dân xót xa bên bãi ngao chết trắng

“Nước lũ đổ về khiến nước tại các bãi nuôi ngao bị thay đổi độ mặn, nước ngọt hóa. Việc môi trường nuôi thay đổi đột ngột đã dẫn tới ngao chết hàng loạt” - ông Hoàng nói và cho hay nguyên nhân này không làm ngao chết đột ngột cùng lúc mà chết rải rác.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI